Ninh Bình: Hơn 100 con động vật hoang dã được thả về tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2024

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 15/06/2024 05:32 AM (GMT+7)
5 tháng đầu năm 2024, Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại Ninh Bình) đã chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn 2.988 con động vật hoang dã của 74 loài; thực hiện tái thả 9 đợt với 102 con động vật hoang dã của 10 loài. Nhiều con động vật hoang dã tái thả về môi trường tự nhiên có tên trong sách Đỏ...
Bình luận 0

Ông Lê Trọng Đạt-Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) thông tin tới Dân Việt: "5 tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn 2.988 con động vật hoang dã của 74 loài.

Ninh Bình: Hơn 100 con động vật hoang dã được thả về tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Con chim "chúa tể bầu trời", được một người dân Bắc Giang về Vườn quốc gia Cúc Phương giao nộp

Cụ thể, các con động vật hoang dã được chăm sóc, cứu hộ như: Nai, công má vàng, các loài rùa cạn và rùa nước ngọt, các loài vượn, voọc, cu li, khỉ, một số loài thú, tê tê,…Trong đó, có cả loài động vật rừng cực kỳ quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN.

Bên cạnh đó, kể từ đầu năm đến ngày 31/5/2024, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận, cứu hộ 45 đợt với 189 con động vật hoang dã, của 34 loài.

Ninh Bình: Hơn 100 con động vật hoang dã được thả về tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

Vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm thuộc nhóm IB. Ảnh: VQGCP.

Đặc biệt, đã cho sinh sản được 203 con động vật hoang dã của 10 loài. Cũng như thực hiện tái thả 9 đợt với 102 con động vật hoang dã sau cứu hộ, bảo tồn về tự nhiên.

Qua tìm hiểu, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, việc cứu hộ, chăm sóc động vật hoang dã được cộng đồng trong nước và quốc tế ghi nhận.

Ngoài ra, nơi đây còn góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội, cứu nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng, giữ được sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái tự nhiên.

Ninh Bình: Hơn 100 con động vật hoang dã được thả về tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

Liên tiếp 5 năm, Cúc Phương được bình chọn là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Ảnh: V T

Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu đặc dụng có diện tích hơn 22.000 ha, nằm trên địa bàn của 14 xã, 4 huyện thuộc 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Được thành lập ngày 7/7/1962 theo Quyết định 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cúc Phương đã trở thành vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam.

Ninh Bình: Hơn 100 con động vật hoang dã được thả về tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2024- Ảnh 4.

Một cá thể rái cá tại rừng Cúc Phương. Ảnh: VQGCP

Mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới, rừng Cúc Phương là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, sách Đỏ thế giới...

Năm 2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận 144 đợt, với 599 cá thể của 48 loài động vật hoang dã. Bên cạnh đó, cho sinh sản 291 cá thể mới của 26 loài. Tái thả 28 đợt với 306 cá thể của 23 loài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem