Cũng theo chị Nga, năm nay thời tiết thuận lợi nên dưa phát triển tốt, 3 sào dưa nhà chị chỉ sau 3 tháng trồng sản lượng đạt hơn 20 tạ, với giá bán đầu mùa là 20 nghìn đồng/1kg, sau khi trừ chi phí gia đình chị dự tính sẽ có khoản thu nhập khoảng 25 triệu đồng.
Bên cạnh nhà chị Nga, gia đình chị Phạm Thị Thúy cũng đang tất bật chăm sóc 10 sào dưa đang sắp được thu hoạch của mình. Chị Thúy chia sẻ: nhà có 10 sào bãi ngoài đê Bình Minh 3, năm nào vụ này tôi cũng trồng dưa nhưng chọn thời điểm xuống giống lệch so với các hộ gia đình khác nhằm tránh thu hoạch ồ ạt cùng 1 lúc.
"Khác với năm ngoái, dưa bị úng, thối, sâu bệnh nhiều, ít quả, năng suất thấp, chất lượng quả kém, năm nay thời tiết thuận lợi, cây dưa phát triển khỏe mạnh, sai quả, quả to, đều. Dự kiến năng suất có thể đạt trên dưới 10 tạ/sào...", chị Thúy cho hay.
Theo những người nông dân trong vùng, trồng dưa không khó nhưng mất nhiều công chăm sóc. Vì vậy, hầu như ngày nào họ cũng phải ra đồng. Khi trồng, quan trọng nhất là khâu bấm ngọn, định hình dây và phải chú ý phòng trừ sâu bệnh cho cây.
Các giống dưa thường hay mắc một số bệnh như vàng lá, bọ trắng. Vì vậy, cần liên tục kiểm tra để có hướng xử lý bệnh kịp thời. Ngoài ra, nông dân trồng dưa hiện nay đều rất ý thức về việc trồng dưa sạch, hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, vừa bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Trung thông tin: Toàn xã có khoảng 20 ha trồng dưa các loại, trong đó chủ yếu là cây dưa lê. Cây dưa trồng trên địa bàn xã mang lại giá trị kinh tế tương đối cao so với các loại cây trồng ngắn ngày khác.
Thời gian qua, xã Kim Trung đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng dưa; phối hợp cơ quan chuyên môn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa.
Hướng phát triển trong thời gian tới xã sẽ vận động các hộ dân liên kết sản xuất, tiêu thụ với các doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm đầu ra ổn định để nông dân yên tâm sản xuất.
Được biết ở huyện Kim Sơn, dưa được trồng chủ yếu ở các xã ven biển như: Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải, Kim Tân… và đây cũng là những vùng cho chất lượng dưa ngon nhất. Tổng diện tích trồng dưa toàn huyện lên tới hàng trăm héc ta. Có thể nói mô hình chuyển đổi diện tích trồng dưa trên địa bàn huyện đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho bà con nông dân.
Kết quả bước đầu từ các mô hình chuyển đổi dù rất khả quan nhưng chỉ là phát triển tự phát, thời gian tới, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như ngành chuyên môn để quy hoạch lại vùng trồng; quản lý giám sát chất lượng; quảng bá, phát triển thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá, giúp bà con tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao thu nhập.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.