Ninh Thuận: Đại hội không nhận hoa của bất kỳ các cơ quan, đơn vị

Công Tâm Thứ năm, ngày 15/10/2020 17:08 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/10 tại hội trường UBND tỉnh. Đại hội sẽ có 417 đại biểu tham dự.
Bình luận 0

Ngày 15/10, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ninh Thuận: Đại hội không nhận hoa của bất kỳ các cơ quan, đơn vị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Trứ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/10, tại hội trường UBND tỉnh. Đại hội sẽ có 417 đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Minh Trứ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết Đại hội với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng an ninh. Phấn đấu xây dựng dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước". Phương châm của Đại hội "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển".

Theo ông Trứ, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 47 đồng chí (giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương). Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 là 15 đồng chí.  

Ninh Thuận: Đại hội không nhận hoa của bất kỳ các cơ quan, đơn vị - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay, các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, có sự đầu tư trí tuệ, bảo đảm nghiêm túc là sự kết tinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh cho dự thảo báo cáo chính trị.

Trả lời các cơ quan báo chí, ông Trứ nói Đại hội chủ trương không nhận hoa của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào trong và ngoài tỉnh. Chỉ có duy nhất có một lẵng hoa chào mừng của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định quà tặng cho các đại biểu tham dự theo đúng quy định của Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem