Ninh Thuận: Đầu tư phát triển bền vững rạn san hô

Thứ năm, ngày 20/01/2011 09:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự án này có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ hơn 8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Mục tiêu của dự án là giảm sức ép lên hệ sinh thái rạn san hô, ngăn ngừa suy thoái và xúc tiến việc sử dụng bền vững tài nguyên biển đang có nguy cơ bị đe dọa do khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường nước…

Từ nay đến năm 2013, Dự án sẽ thành lập Khu Bảo tồn biển ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp với sự tham gia của địa phương, ngành du lịch, biên phòng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem