Ninh Thuận: Giá bán đang cao chót vót, dân ở đây phấn khởi trồng loài cây này bán Tết

Kha Hân Thứ hai, ngày 11/01/2021 19:15 PM (GMT+7)
Vụ chính Bấc năm nay (từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch), xã Nhơn Hải và Thanh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) xuống giống trồng trên 110 ha cây hành tím. Hiện nông dân vùng chuyên canh trồng cây hành tím lớn nhất tỉnh đang tập trung chăm sóc cây trồng để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Vùng trồng hành tím ở xã Nhơn Hải và Thanh Hải luôn duy trì sản xuất ổn định 3 vụ/năm và cung cấp cho thị trường gần 3.000 tấn hành lá, hành củ và hành giống. 

Mặc dù phải đối mặt với đợt hạn kéo dài hơn 10 tháng qua, nhưng khi bước vào vụ chính Bấc là vụ hành chính trong năm nhờ thời tiết thuận lợi nên bà con đã xuống giống hết toàn bộ diện tích. 

Hiện nay, bà con đang tập trung theo nước, bón phân và phun thuốc để kịp cung cấp hành củ và hành lá cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Ninh Thuận: Giá bán đang cao chót vót, dân ở đây phấn khởi trồng loài cây này bán Tết - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Lập ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) chăm sóc cây hành phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Hiện hành lá, hành củ và hành giống có giá cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, hành lá giá 11.000 đến 13.000 đồng/kg, hành củ từ 43.000 đến 45.000 đồng/kg; hành giống từ 78.000 đến 80.000 đồng/kg. 

Nếu mức giá giữ ổn định như hiện nay, thì vụ hành Tết năm nay nông dân xã Nhơn Hải và Thanh Hải sẽ thu lãi cao nhờ vào cây trồng này. 

Anh Phạm Minh Tân ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, phấn khởi: Từ trước tới nay chưa có năm nào hành được giá như vài tháng trở lại đây. Cây hành tím từ lúc trồng đến thu hoạch khoảng 2 tháng trở lại, các hộ làm hành đều trúng, bình quân làm 1 sào sau khi trừ chi phí thu lãi trên 35 triệu đồng/vụ.

Gia đình anh Trần Văn Lập ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) xuống giống 3 sào hành tím được 15 ngày, đang phát triển tốt. 

Anh chia sẻ: Vừa qua có mưa trên diện rộng, bổ sung nguồn nước để ổn định sản xuất. Vụ hành Tết năm nay nhờ thời tiết lạnh, nên thích hợp cho cây hành phát triển, đặc biệt là cây hành con từ 10 ngày đến 1 tháng tuổi, nếu thời tiết duy trì như hiện nay, khoảng 1 tháng nữa gia đình tôi sẽ có hành lá để bán Tết.

Ông Mai Anh Huấn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), cho biết: Cây hành tím được xác định là cây trồng chủ lực ở địa phương, diện tích trồng ngày càng được bà con mở rộng. Giá hành tím tăng cao, thời gian qua đã giúp nhiều gia đình làm giàu từ cây trồng này. 

Vụ hành Tết năm nay thời tiết thuận lợi, cây hành phát triển tốt, hứa hẹn có một mùa vụ bội thu. Hiện nay chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền bà con thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để có biện pháp chăm sóc cây trồng hợp lý, đảm bảo đạt năng suất cao".

Ông Mai Anh Huấn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem