Ninh Thuận: Nhiều nơi bị ngập sâu, dân dắt bò chạy lũ

Công Tâm Chủ nhật, ngày 25/11/2018 12:00 PM (GMT+7)
Lượng mưa từ thượng nguồn đổ về kết hợp với xả lũ khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bị ngập cục bộ.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái và TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực xã Phước Nam (Thuận Nam), Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và trụ sở UBND xã đã bị ngập. Ngoài ra, tuyến đường liên thôn cũng bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

img

img

img

Nước tràn về làm cho khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bị ngập sâu.

Riêng tại khu vực xã Phước Hải (Ninh Phước), nước đang dâng lên cao cộng thêm một khối lượng cây lục bình khổng lồ trôi tấp dưới cầu thôn Hòa Thủy khiến nước không thể thoát được. Trước tình hình trên, nhiều thanh niên phải dùng cành cây đẩy lục bình đi. Tuy nhiên, với khối lượng khá nhiều và nước chảy mạnh nên việc khơi thông này cũng gặp nhiều khó khăn.

img

Người dân nỗ lực vớt cây lục bình để khơi thông dòng chảy.

img

Một số hộ dân sống quanh khu vực hối hả đi chân không đưa đàn bò đến vùng cao.

Ông Lê Văn Định (trú thôn Từ Tâm, Phước Hải, Ninh Phước) cho biết: “Từ 9h sáng 25.11 đến nay, lượng nước đổ xuống khá nhanh làm cho gia đình tôi hết sức lo lắng. Nhà tôi có nguy cơ ngập sâu. Tôi đang cố gắng đưa đàn bò lên chỗ cao hơn”.

Trong khi đó, tại khu vực thôn Gò Đền (xã Tân Hải, Ninh Hải), nhiều nhà dân, chợ, đường liên thôn ngập rất sâu, thậm chí có nơi ngập hơn 1,2m. Nhiều phương tiện không thể lưu thông.

img

img

Khu vực thôn Gò Đền, xã Tân Hải (Ninh Hải) bị ngập sâu, thậm chí có nơi ngập hơn 1,2m.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn đang tiếp tục có mưa lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem