Nợ 1,6 tỷ USD quá hạn, Venezuela sắp mất kho vàng gửi ở tập đoàn Mỹ

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ năm, ngày 21/03/2019 19:40 PM (GMT+7)
Thông tin này xuất hiện chỉ một thời gian ngắn sau khi Mỹ áp đặt cấm vận lên công ty khai thác vàng nhà nước Venezuela Minerven, nhằm ngăn chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro duy trì sự trung thành của quân đội.
Bình luận 0

img

Dự trữ ngoại hối Venezuela ước tính còn khoảng 8,4 tỉ USD, với 76% là vàng.

Theo Sputnik, tập đoàn Citigroup có trụ sở ở New York, Mỹ, có kế hoạch bán vài tấn vàng mà công ty này đang giữ làm tài sản thế chấp để Ngân hàng Trung ương Venezula vay 1,6 tỷ USD.

Thời hạn chót trả nợ là ngày 11.3 đã qua nhưng Venezuela từ chối mua lại số vàng thế chấp, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo thỏa luận ký năm 2015, ngân hàng Citibank cho Venezuela vay 1,6 tỷ USD với tài sản thế chấp là một phần kho vàng dự trữ của Venezuela ở nước ngoài.

Caracas lẽ ra phải trả 1,1 tỷ USD vào ngày 11.3.2019 và trả nốt phần còn lại vào năm tới.

Theo nguồn tin của Reuters, Citibank được toàn quyền bán tài sản thế chấp, với giá thị trường khoảng 1,358 tỉ USD để thu hồi nợ.

Ngoài ra, Citibank sẽ phong tỏa 258 triệu USD số tiền trong tài khoản của Venezuela ở New York, hai nguồn tin cho biết. Chính quyền Maduro sẽ không thể thực hiện lệnh rút tiền ở tài khoản này.

“Citibank nhận được thông báo rằng có những sự việc bất khả kháng xảy ra ở Venezuela, nhưng tập đoàn từ chối gia hạn thêm thời gian trả nợ”, nguồn tin cho biết.

Tập đoàn Citigroup và Ngân hàng Trung ương Venezuela hiện chưa bình luận về thông tin Reuters đăng tải.

Thông tin này xuất hiện như một đòn giáng mạnh vào chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong bối cảnh Venezuela bị Mỹ cấm vận toàn diện.

Kho vàng vô giá này thuộc Nga hay Ukraine?

Bộ sưu tập cổ vật làm bằng vàng vô giá dưới đây hiện thuộc sở hữu của Nga hay Ukraine?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem