Nỗ lực ngăn nội chiến ở Syria

Thứ hai, ngày 30/07/2012 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28.7 đã hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ nhanh chóng can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria để ngăn chặn một cuộc nội chiến toàn diện.
Bình luận 0

Ông Hollande cảnh báo rằng, việc các nước trong Hội đồng Bảo an LHQ không can thiệp sẽ dẫn đến "hỗn loạn và nội chiến ở Syria". Theo ông Hollande, chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tuyệt vọng và do đó ông này sẽ sử dụng quyền dùng vũ lực đến cùng.

img
 Lực lượng chiến binh đang chiếm đóng ở Syria

Nga cùng ngày cảnh báo rằng một "thảm kịch" đang hiện hữu nhưng cho rằng việc hy vọng Mátxcơva ủng hộ khi lực lượng chiến binh đang chiếm đóng các thành phố lớn là không thực tế. Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, hơn 20.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống chế độ Assad nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem