Nổ súng trong buổi tiệc sinh nhật ở Long An, 14 bị cáo lãnh án, có 4 án chung thân

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 07/06/2024 18:35 PM (GMT+7)
Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này có 4 án chung thân.
Bình luận 0

Chiều 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 14 bị cáo về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Đây là vụ án dùng súng bắn người tại tiệc nhậu sinh nhật trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nổ súng trong buổi tiệc sinh nhật ở Long An, 14 bị cáo lãnh án, có 4 án chung thân- Ảnh 1.

14 bị cáo trong vụ án nổ súng tại tiệc sinh nhật ở Long An xảy ra vào năm 2022. Ảnh: Thiên Long

Các bị cáo Nguyễn Hồng Anh (31 tuổi), Hà Hữu Vũ Minh Luân (37 tuổi), Nguyễn Kỳ Vỉ (29 tuổi), Trần Võ Khánh Duy (21 tuổi), Nguyễn Sĩ Nghiêm (24 tuổi), Phan Thanh Nhàn (28 tuổi), Võ Thành Hưng (25 tuổi), Phạm Văn Nhân (24 tuổi), Hồ Đăng Quang (24 tuổi) và Huỳnh Minh Sang (25 tuổi) bị truy tố về tội giết người.

Bị cáo Phạm Văn Nhân, Nguyễn Kỳ Vỉ bị truy tố tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các bị can Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy, Thạch Thay, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Trần Thanh Hiếu và Nguyễn Tiến Thành bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng truy tố 2 bị can Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Hoàng Huy tội che giấu tội phạm.

Nhiều người thân của các bị cáo đứng phía bên ngoài tòa chờ kết quả tuyên án. Clip: Thiên Long

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Anh mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Hà Hữu Vũ Minh Luân mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Kỳ Vỉ mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Văn Nhân mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, cả 4 bị cáo này phải chấp hành mức án tù chung thân.

Các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng đến 18 năm tù. Riêng bị cáo Trần Thanh Hiếu bị tuyên phạt mức án 1 năm tù và bị cáo Nguyễn Hoàng Huy bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng 2 bị cáo này được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Hồng Anh với nhóm của Lê Quang Trong, Nguyễn Văn Nhẫn tối 14/8/2022, nhóm của Minh Luân, Hồng Anh thống nhất dùng súng đi tìm nhóm của Quang Trong, Văn Nhẫn để bắn. Trên đường đi, một số thành viên trong nhóm của Minh Luân gặp công an đi tuần nên không thể thực hiện, đành quay trở về.

Ngày hôm sau, tại trại nuôi gà của Minh Luân tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Minh Luân, Hồng Anh cùng các đối tượng Nghiêm, Nhàn, Vỉ, Duy, Nhân, Quang cùng nhau bàn bạc dùng súng tự chế, phương tiện, phân công từng người đến tiệc sinh nhật của Nhẫn tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa để bắn nhóm của Trong và Nhẫn. Quang chở Vỉ, Khánh Duy chở Nhân chạy đến nhà Nhẫn.

Lúc này, tại nhà Nhẫn đang tổ chức 3 bàn tiệc với khoảng 25-30 người ăn nhậu. Khi tới phía trước nhà Nhẫn, Quang và Khánh Duy cho xe giảm tốc độ để Vỉ và Nhân ngồi sau dùng súng hoa cải bắn vào phía bàn tiệc trước khi tăng ga chạy về hướng huyện Thạnh Hóa.

Vụ bắn súng khiến anh Nguyễn Phương Duy tử vong, Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%.Trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh và Hà Hữu Vũ Minh Luân phạm tội với vai trò là người chủ mưu tổ chức, xúi giục đồng thời là người giúp sức tích cực; các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thực hành, giúp sức tích cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem