Nổ súng, tưới xăng, ném bom giả và các vụ cướp ngân hàng chấn động

Thanh Hòa Thứ tư, ngày 04/11/2020 15:55 PM (GMT+7)
Mặc dù rất ít các vụ cướp ngân hàng được thực hiện trót lọt nhưng các đối tượng vẫn nhắm vào ngân hàng để cướp. Nguyên nhân phạm tội khá giống nhau, đó là thiếu tiền hoặc nợ nần. 
Bình luận 0

Cùng điểm lại những vụ cướp ngân hàng táo tợn gây chấn động dư luận:

Dùng súng ngắn uy hiếp nhân viên, cướp ngân hàng ở Hòa Bình

Gần đây là vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Hòa Bình. Đối tượng dùng súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy đi khoảng 200 triệu đồng. Sau 6 ngày, Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị bắt giữ  khi đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sỹ khai nhận, do nợ tiền của nhiều người, trước khi gây án 3 ngày, đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án. 

Công an tỉnh Hoà Bình đã thu giữ được số tiền 146.320.000 đồng, là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 29/10/2020 tại một Phòng giao dịch ngân hàng Chi nhánh huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, trời mưa to, quầy giao dịch vắng người, còn các nhân viên phòng giao dịch đang kiểm tiền để nghỉ trưa, bất ngờ một đối tượng xông vào.

img

Lực lượng công an đến chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Tên cướp mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đặt chiếc túi xuống bàn, rút súng chĩa vào các nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi. Các nhân viên đã phải thực hiện theo. Khi đối tượng yêu cầu “lấy thêm tiền”, 2 nhân viên đã đi vào kho, sau đó chốt cửa lại và không ra ngoài. 

Sau khi lấy được tiền, đối tượng tẩu thoát theo hướng Lâm Hóa - Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. 

Thí sinh từng thi gameshow hài cướp 2,1 tỷ đồng ở ngân hàng ở TPHCM

Khoảng 12h30 ngày 10/10/2020, tại Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Tân Bình (địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) xảy ra vụ cướp tài sản.

Vào thời điểm trên, nữ nghi phạm Phùng Thị Thắng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đậu đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, yêu cầu taxi dừng chờ rồi tiến về phía phòng giao dịch.

Khi vào được bên trong ngân hàng, Thắng hô lớn có bom, đe dọa phát hỏa và ném một phong bì bảo giao cho Tổng Giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong túi xách.

img

Thắng lúc bị bắt

Tiếp đó, Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu một nữ nhân viên bỏ hơn 2 tỉ đồng vào trong. Sau khi lấy tiền, Thắng cột cửa ngân hàng lại, lên xe taxi chạy về hướng Trương Vĩnh Ký - Gò Dầu.

Sau khi chiếm đoạt số tiền này, Thắng đi taxi đến một trung tâm thương mại mua va li đựng tiền vừa cướp được đồng thời thay quần áo để qua mặt công an. Sau đó, Thắng đi tới một tiệm kinh doanh nữ trang và mua nhẫn kim cương. Thắng bị bắt giữ sau khoảng 150 phút gây án.

Phùng Thị Thắng 24 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang. Trước đây, Thắng từ quê vào TP.HCM để lập nghiệp và sinh sống. Thắng đăng kí tham gia nhiều chương trình gameshow truyền hình thực tế với ước mong thành công, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, Thắng không thành công và chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản.

Đổi qua nghề mới 1 thời gian, Thắng vẫn không thành công và lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế, Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội, rải tiền trên đường chạy trốn

Sau khi vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xảy ra vào sáng 27/7/ 2020 thì chỉ sau 36 tiếng đồng hồ, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm: Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong đó, đối tượng Ngọc được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

img

Mạnh (trái) và Ngọc tại trụ sở công an

Khoảng 10h ngày 27/7, khi vào ngân hàng, Ngọc cầm súng đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô "tất cả ngồi im, giơ tay lên"; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài. Lúc này, Mạnh để một bịch màu đen xuống sàn hô "thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ" rồi nhặt tiền do Ngọc ném ra cho vào túi màu đen.

Trên đường tẩu thoát, phát hiện có người đuổi theo, hai đối tượng đã dùng một cọc tiền vừa cướp được tại ngân hàng ném ra đường.

Sau khi bị bắt giữ, Ngọc và Mạnh khai nhận đã sử dụng 1 phần trong số 914 triệu cướp được để tiêu xài, trả nợ và... đánh bạc.

Vào ngân hàng bắn súng thị uy, chưa kịp cướp tiền đã bỏ chạy

Chiều 20/42020, đối tượng Trần Hữu Trung (29 tuổi), trú tại TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đeo găng tay giả dạng khách hàng đến Chi nhánh Ngân hàng Techcombank (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để giao dịch.

img

Đối tượng Trung cầm súng cướp ngân hàng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội)

Tại đây, Trung đã sử dụng súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Bị đối tượng cầm súng uy hiếp, nhân viên ngân hàng hoảng sợ và ngồi xuống đất. Khi 1 nhân viên ấn nút báo động an ninh thì đối tượng chạy ra ngoài, dùng súng bắn thị uy và lên xe máy chạy bỏ trốn.

Trung bỏ trốn xuống Hải Phòng rồi sang Quảng Ninh. Đến ngày 26/4, hắn ra Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Trước đó, Trung bị Tòa án nhân dân TP. Uông Bí tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, lợi dụng trong khi thi hành án hình sự, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí ra quyết định truy nã.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem