Nội dung chính Thông điệp Liên bang của ông Putin: Lợi ích nước Nga, đối thoại với Mỹ, cuộc chiến Ukraine...

V.N (Theo TASS, RT) Thứ sáu, ngày 01/03/2024 06:30 AM (GMT+7)
Nga sẽ không thảo luận các vấn đề ổn định chiến lược với Mỹ trừ khi lợi ích quốc gia của nước này được tính đến, Tổng thống Vladimir Putin nói. Ông cũng cảnh báo "những kẻ xâm lược tiềm năng" rằng số phận của họ sẽ bi thảm hơn nhiều so với những kẻ xâm lược trước đây.
Bình luận 0
Nội dung chính Thông điệp Liên bang của ông Putin: Lợi ích nước Nga, đối thoại với Mỹ, cuộc chiến Ukraine...- Ảnh 1.

Tổng thống Nga có bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài tới 2 giờ 6 phút. Ảnh: RT.

Hôm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang hàng năm trước cả hai viện của Quốc hội Liên bang và quốc hội Nga. Ông đã nêu chi tiết các kế hoạch phát triển trong tương lai của đất nước cũng như các mục tiêu chiến lược của đất nước. Bài phát biểu của ông, lập kỷ lục về thời lượng, diễn ra chỉ hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống nước này, trong đó Putin đã quyết định ra tranh cử.

Trong bài phát biểu dài hai giờ sáu phút của mình, ông đã suy ngẫm về chương trình nghị sự địa chính trị quốc tế nhưng dành phần lớn thời gian để tập trung vào các vấn đề trong nước. Ông đã công bố 5 dự án quốc gia mới, đặt ra một số mục tiêu cho năm 2030 và đề xuất một số cải cách thuế cũng như các sáng kiến kinh tế xã hội khác. 

Dưới đây là những nội dung chính trong phát biểu của Tổng thống Putin.

Về đối thoại với Mỹ

Mỹ đang mời Moscow tham gia vào cuộc đối thoại ổn định chiến lược, đồng thời cố gắng gây ra "thất bại chiến lược trên chiến trường" đối với Nga, đó là hành động đạo đức giả.

Tuyên bố của Washington rằng họ quan tâm đến một cuộc đối thoại như vậy "là sự mị dân trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ:" "Họ chỉ đơn giản muốn cho công dân của mình - và mọi người khác - thấy rằng họ vẫn thống trị thế giới."

Những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian là vô căn cứ: "Những câu chuyện không có thật như vậy... là một âm mưu lôi kéo chúng ta vào các cuộc đàm phán về các điều khoản của họ, điều này chỉ có lợi cho Mỹ".

Moscow sẽ không thảo luận các vấn đề ổn định chiến lược với Washington một cách tách biệt khỏi lợi ích quốc gia của mình. “Nếu các vị muốn thảo luận về các vấn đề an ninh và ổn định nghiêm trọng, vốn quan trọng đối với toàn bộ hành tinh, thì việc đó nên được thực hiện một cách toàn diện".

Nội dung chính Thông điệp Liên bang của ông Putin: Lợi ích nước Nga, đối thoại với Mỹ, cuộc chiến Ukraine...- Ảnh 2.

Tổng thông Putin phát biểu trước hai viện Quốc hội Nga. Ảnh: RT.

Về mục tiêu của phương Tây

Các nước phương Tây không chỉ tìm cách kiềm chế sự phát triển của Nga: "Ở vị trí của Nga, họ muốn thấy một không gian phụ thuộc, suy tàn và chết dần, nơi họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn".

Phương Tây muốn làm với Nga những gì đã làm với Ukraine, "gây bất hòa trong nước chúng ta và làm suy yếu chúng ta từ bên trong". “Tuy nhiên, họ đã tính toán sai lầm”.

Về chiến dịch quân sự đặc biệt

Nga sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của mình. "Chúng ta không phải là người gây ra cuộc chiến ở Donbass nhưng như tôi đã nhiều lần nói, chúng ta sẽ làm mọi cách để chấm dứt nó".

"Lực lượng ta đang giữ vững thế chủ động, tiến lên vững chắc trên một số địa bàn hoạt động, giải phóng ngày càng nhiều đất đai”.

"Lực lượng vũ trang của chúng ta đã có được kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang đã tăng lên rất nhiều."

Về vũ khí do Nga sản xuất

Tất cả các kế hoạch trước đây nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, được công bố trong Thông điệp liên bang năm 2018, đều đã được triển khai hoặc sắp hoàn thành. Hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal và Tsirkon đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt; tên lửa siêu thanh Avangard và hệ thống laser Peresvet đang làm nhiệm vụ chiến đấu, còn các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon đang ở giai đoạn cuối.

"Những tên lửa đạn đạo hạng nặng Sarmat được sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được đưa vào biên chế quân đội. Chúng ta sẽ sớm trình diễn chúng trong chế độ làm nhiệm vụ chiến đấu tại các căn cứ triển khai của chúng".

"Công việc đang được tiến hành trên một số hệ thống vũ khí tiên tiến khác. Chúng ta chắc chắn sẽ biết về những thành tựu mới của các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất vũ khí của chúng ta"

Về số phận của những kẻ xâm lược tiềm năng

Chính phương Tây đã kích động xung đột ở Ukraine, Trung Đông và các khu vực khác, nhưng giờ đây, họ lại cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công châu Âu: “Họ đang nói những điều vô nghĩa”.

Tuy nhiên, lực lượng của Nga theo hướng chiến lược phía Tây cần được tăng cường để loại bỏ các mối đe dọa đến từ một làn sóng mở rộng khác của NATO.

Bất cứ ai đang cân nhắc khả năng can thiệp vào Nga đều phải nhớ đến số phận của những người đã làm điều đó trong quá khứ. “Bây giờ, hậu quả sẽ bi thảm hơn nhiều đối với những kẻ xâm lược tiềm năng.” "Rốt cuộc, họ phải hiểu rằng chúng ta cũng có vũ khí... có khả năng bắn trúng mục tiêu trên đất của họ".

Các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga "ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn để đảm bảo sử dụng".

Cuộc chạy đua vũ trang

Các nước phương Tây đang cố gắng kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang, "lặp lại chiêu trò mà họ đã chơi với Liên Xô vào những năm 1980". Đây là lý do tại sao việc "phân bổ nguồn lực một cách hợp lý nhất và xây dựng nền kinh tế hiệu quả của lực lượng vũ trang" là điều rất quan trọng.

Kết nối an toàn mới ở Âu - Á

"Rõ ràng là chúng tôi cần nỗ lực để đảm bảo rằng một kết nối an ninh bình đẳng và không thể chia cắt mới được hình thành ở Á-Âu trong tương lai gần. Chúng ta sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thực chất về vấn đề này với tất cả các quốc gia và tổ chức quan tâm".

BRICS và sự sụp đổ độc quyền 

Nga cố gắng đoàn kết các nỗ lực của thế giới khi những thách thức kinh tế toàn cầu mới xuất hiện trong bối cảnh sự độc quyền trước đây sụp đổ. Nhóm G7 đã tụt hậu so với các nước BRICS về tỷ trọng trong GDP toàn cầu. "Xu hướng toàn cầu như vậy là không thể tránh khỏi".

Nga cùng với các quốc gia thân thiện từ Trung Đông, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh sẽ tiếp tục xây dựng một cấu trúc tài chính toàn cầu mới không có sự can thiệp chính trị, trong khi phương Tây làm mất uy tín của tiền tệ và hệ thống ngân hàng của chính họ.

Nước Nga là thành trì của những giá trị truyền thống

Trong khi một số nước phương Tây đang "cố tình phá hủy các chuẩn mực đạo đức và thể chế gia đình" và đẩy quốc gia của họ đến bờ diệt vong, thì Nga lại chọn sự sống và vẫn là thành trì của các giá trị truyền thống mà nhân loại được xây dựng trên đó.

"Sự lựa chọn của chúng ta được hầu hết mọi người trên thế giới chia sẻ, trong đó có hàng triệu công dân các nước phương Tây".

Tỷ lệ sinh giảm

Nga, giống như nhiều quốc gia khác, đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm và đề nghị tất cả các cấp chính quyền, xã hội dân sự và mục sư của các tôn giáo truyền thống nên hợp tác cùng nhau để biến gia đình đông con nhiều con trở thành chuẩn mực xã hội, triết lý của đời sống xã hội và là kim chỉ nam cho chiến lược của nhà nước.

Để đạt được mức tăng trưởng bền vững về tỷ lệ sinh trong 6 năm tới, Nga sẽ tập trung hỗ trợ và cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình, bằng cách mở rộng chương trình vốn thai sản đến năm 2030 và cung cấp nhiều lợi ích tài chính hơn, chẳng hạn như các khoản khấu trừ cho các gia đình có nhiều con.

Các dự án quốc gia

Hỗ trợ các gia đình ở cấp liên bang sẽ là một trong năm dự án quốc gia mới. Chiến dịch đầu tiên, có tên là 'Gia đình', sẽ tập trung vào việc tăng tỷ lệ sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình có trẻ em.

Các dự án 'Thanh niên Nga' và 'Nhân sự' sẽ tập trung vào giáo dục và việc làm nhằm đảm bảo tương lai của đất nước bằng cách tăng tiền trả cho các trường học và giáo viên, đặc biệt là những người ở các thành phố nhỏ, thị trấn và làng mạc, hiện đại hóa các trường mẫu giáo, trường học và đại học nhằm tăng cường sự kết nối giữa các cấp học cũng như hợp tác với các nhà tuyển dụng để giúp các bạn trẻ tìm được việc làm.

Dự án "Cuộc sống lâu dài và năng động", nhằm mục đích tăng tuổi thọ trung bình ở Nga lên ít nhất 78 tuổi vào năm 2030. Sáng kiến này sẽ bao gồm việc xây dựng các cơ sở thể thao, hiện đại hóa và xây dựng thêm nhiều phòng khám chăm sóc sức khỏe. như các khoản khấu trừ thuế cho những người trải qua kiểm tra y tế thường xuyên.

Dự án thứ năm, có tên "Nền kinh tế dữ liệu" sẽ tập trung đầu tư khoảng 700 tỷ rúp (7,6 tỷ USD) trong sáu năm tới để tạo ra các nền tảng kỹ thuật số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, tăng công suất của các siêu máy tính trong nước lên gấp  ít nhất 10 lần vào năm 2030 và cung cấp truy cập Internet tốc độ cao cho hầu hết cả nước trong thập kỷ tới.

Các vấn đề khác

Ngoài những gì thuộc phạm vi của 5 dự án quốc gia mới, ông Putin còn đề cập tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề như cải cách thuế, nhằm đảm bảo "phân bổ gánh nặng thuế công bằng hơn" cho những người có thu nhập cá nhân và doanh nghiệp cao hơn, và sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp nhỏ.

Chính phủ cũng nên tiếp tục thực hiện dự án "Nước sạch" liên bang, trong đó tập trung vào việc giảm thiểu lượng khí thải độc hại vào khí quyển và ô nhiễm nguồn nước.

Nga cũng sẽ nỗ lực tăng mức đóng góp của du lịch vào GDP của đất nước lên 5% vào năm 2030 và nâng lưu lượng khách du lịch lên 140 triệu lượt mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ sẽ triển khai một chương trình dài hạn nhằm bảo tồn các di sản văn hóa và phân bổ nguồn vốn bổ sung để cải thiện các trung tâm lịch sử của thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem