Nổi giận sau vụ tấn công bất ngờ của Tehran, Pakistan triệu hồi đại sứ tại Iran

V.N (Theo AP) Thứ tư, ngày 17/01/2024 21:15 PM (GMT+7)
Hôm nay 17/1 Pakistan đã triệu hồi đại sứ tại Tehran, một ngày sau khi Iran không kích vào Pakistan với lý do nhằm vào các căn cứ của một nhóm phiến quân ly khai theo dòng Sunni. Islamabad giận dữ tố cáo vụ tấn công là "vi phạm trắng trợn" không phận của họ và cho biết vụ tấn công đã giết chết hai trẻ em.
Bình luận 0
Nổi giận sau vụ tấn công bất ngờ của Tehran, Pakistan triệu hồi đại sứ tại Iran- Ảnh 1.

Pakistan đe dọa sẽ trả đũa Iran sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Mumtaz Zahra Baloch, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan, thông báo rằng Islamabad đang triệu hồi đại sứ nước này tại Iran về vụ tấn công hôm 15/1 nhằm vào tỉnh Baluchistan vốn bất ổn ở phía tây nam Pakistan.

Bà nói trong một bài phát biểu trên truyền hình: "Việc Iran vi phạm chủ quyền Pakistan một cách vô cớ và trắng trợn đêm qua là vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc".

Người phát ngôn Baloch nói thêm rằng Pakistan đã yêu cầu đại sứ Iran, người đang thăm Tehran khi vụ tấn công xảy ra, không quay trở lại. Iran không thừa nhận ngay lập tức quyết định của Pakistan.

Các báo cáo của truyền thông nhà nước Iran, sau đó đã bị rút lại mà không có lời giải thích, cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ thuộc nhóm chiến binh Jaish al-Adl, hay "Quân đội Công lý". Nhóm đang tìm kiếm một Baluchistan độc lập và đã lan rộng khắp Afghanistan, Iran và Pakistan, đã thừa nhận vụ tấn công trong một tuyên bố được chia sẻ trực tuyến.

Sáu máy bay không người lái và tên lửa mang bom đã tấn công những ngôi nhà mà phiến quân cho rằng có vợ và con của các chiến binh của họ. Jaish al-Adl cho biết vụ tấn công đã giết chết hai trẻ em và làm bị thương hai phụ nữ và một cô gái tuổi teen.

Các video được chia sẻ bởi nhóm hoạt động Baluch HalVash, được cho là từ trang này, cho thấy một tòa nhà đang cháy và hai xác chết nhỏ cháy thành than.

Báo cáo tình báo Pakistan cho biết hai đứa trẻ thiệt mạng là một bé gái 6 tuổi và một bé trai 11 tháng tuổi. Ba phụ nữ bị thương, độ tuổi từ 28 đến 35. Báo cáo cũng cho biết ba hoặc bốn máy bay không người lái đã được bắn từ phía Iran, đâm vào một nhà thờ Hồi giáo và các tòa nhà khác, trong đó có một ngôi nhà.

Một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan, nói chuyện với hãng tin AP với điều kiện giấu tên vì ông không được phép nói chuyện với các phóng viên, cho biết Iran đã không chia sẻ thông tin nào trước cuộc tấn công. Ông cho biết Pakistan có quyền đáp trả vào thời gian và địa điểm do nước này lựa chọn và cuộc tấn công như vậy sẽ được tính toán và phù hợp với mong đợi của công chúng.

Quan chức này cho biết: "Tiền lệ nguy hiểm do Iran đặt ra đang gây bất ổn và có những hệ lụy tương hỗ".

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Pakistan đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ về cuộc tấn công. Các phương tiện truyền thông thường thẳng thắn và theo chủ nghĩa dân tộc của đất nước đã đưa tin về vụ tấn công hôm thứ Tư với sự kiềm chế bất thường.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran tiếp tục không đề cập đến các cuộc tấn công, thay vào đó thảo luận về một cuộc tập trận hải quân chung do Pakistan và hải quân Iran tổ chức ở Vịnh Ba Tư hôm thứ Ba. Các quan chức Pakistan thừa nhận cuộc tập trận nhưng cho biết nó diễn ra sớm hơn cuộc tấn công của Iran.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian thừa nhận Tehran đã thực hiện các vụ tấn công ở Pakistan trong khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ông bảo vệ hành động này trong khi người phỏng vấn liên tục nói rằng Pakistan đã lên án vụ tấn công.

Iran cũng cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng đã giết chết một thành viên bị nghi ngờ là Jaish al-Adl ở Rask gần biên giới Pakistan. Nhà phân tích quốc phòng Pakistan Syed Muhammad Ali cho biết chính phủ sẽ cân nhắc cẩn thận mọi khả năng trả đũa.

Hệ thống phòng không và tên lửa của nước này chủ yếu được triển khai dọc biên giới phía đông để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Ấn Độ. Nhưng họ có thể xem xét thực hiện một số biện pháp để đáp trả các cuộc tấn công như vậy từ biên giới phía tây với Afghanistan và Iran, Ali nói.

Cuộc tấn công của Iran gây nguy hiểm cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng, nhưng cả hai bên đều tỏ ra thận trọng trong việc khiêu khích đối phương. Iran và Pakistan đều có vũ khí hạt nhân và từ lâu đã nghi ngờ lẫn nhau về các cuộc tấn công của phiến quân.

Cuộc tấn công cũng đe dọa làm bùng phát thêm bạo lực ở một khu vực Trung Đông bất ổn do cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas ở Dải Gaza. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào cuối ngày thứ Hai ở Iraq và Syria sau vụ đánh bom tự sát do Nhà nước Hồi giáo tuyên bố khiến hơn 90 người thiệt mạng hồi đầu tháng này.

Jaish al-Adl được thành lập vào năm 2012 và các quan chức Iran tin rằng nhóm này chủ yếu hoạt động ở Pakistan. Nhóm này đã tuyên bố đánh bom và bắt cóc các thành viên của cảnh sát biên giới Iran trong quá khứ. Vào tháng 12, các thành viên bị nghi ngờ là Jaish al-Adl đã giết chết 11 người và làm bị thương 8 người khác trong một cuộc tấn công vào ban đêm nhằm vào một đồn cảnh sát ở phía đông nam Iran. Một cuộc tấn công khác gần đây đã giết chết một sĩ quan cảnh sát khác trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem