Nói không chiến tranh với Iran, nhưng Trump có động thái lạ ở Syria

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 09/01/2020 09:00 AM (GMT+7)
khoảng 40 xe tải với thiết bị quân sự của Mỹ đã rời căn cứ Khrab al-Jir ở tỉnh Hasakah, Syria đi về phía biên giới với Iraq.
Bình luận 0

img

Lực lượng Mỹ ở Iraq.

Quân đội Mỹ đã rút khỏi hai căn cứ ở đông bắc Syria đi về phía Iraq, hãng SANA đưa tin.

Theo đó, khoảng 40 xe tải với thiết bị quân sự đã rời căn cứ Khrab al-Jir ở tỉnh Hasakah đi về phía biên giới với Iraq. Trong khi đó, 50 xe tải với thiết bị quân sự rời căn cứ ở thành phố Shaddadi và hướng đến trạm kiểm soát biên giới al-Walid ở biên giới với Iraq.

Cần lưu ý rằng một số xe tải đã đến căn cứ ở Shaddadi từ phía đông nam Syria - tỉnh Deir ez-Zor.

Hãng tin báo cáo rằng các bước này nhằm "chuẩn bị cho việc rút quân cuối cùng của lực lượng chiếm đóng", nhưng không nêu rõ nguồn thông tin.

Vào đêm thứ Tư, ngày 8/1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani hồi đầu tháng tại khu vực sân bay quốc tế Baghdad.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem