• Nhiều năm trước, xã Phú Lộc, huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) được xem là rốn lũ của vùng ĐBSCL. Thế nhưng bây giờ, cái vùng nguy hiểm nhất này lại là nơi an bình nhất và cư dân ở đây sống nhờ vào những sản vật mùa lũ…
  • (Dân Việt) - Ba học sinh vừa chết đuối tại công trình thuộc dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Kết luận ban đầu, đây là nơi nguy hiểm nhưng đơn vị thi công không cắm biển báo và căng dây.
  • Dân Việt - Theo số liệu của Ủy ban bảo vệ các nhà báo, năm 2011, Pakistan lại là điểm nóng nguy hiểm nhất đối với các nhà báo khi có 7 nhà báo bị thiệt mạng trong lúc tác nghiệp ở quốc gia này.
  • (Dân Việt) - Hàng chục hộ dân sống tại tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, sau một thời gian di dời khỏi nơi nguy hiểm nay đã kéo về tiếp tục sinh sống dưới chân núi Mộc Sơn - nơi từng sạt lở gây sập 3 ngôi nhà.
  • (Dân Việt) - Kết quả cuộc khảo sát của Quỹ Thomson Reuters cho biết, bạo lực, các điều kiện chăm sóc y tế tồi tàn và nghèo đói cùng cực đã biến Afghanistan thành vùng đất nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ.
  • Sáng 3.3, bé Lê Thị Yến, 3 tuổi ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện La Gi trong tình trạng bị bỏng toàn thân.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi (do UBND huyện này làm chủ đầu tư) vừa được khánh thành tại xã Trà Phong. Công trình gồm hai tầng, 6 phòng làm việc và 1 hội trường, với tổng vốn đầu tư 3,8 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - UBND TP.HCM yêu cầu các ban ngành tự kiểm điểm lại trách nhiệm của mình khi để tình trạng sạt lở làm hàng loạt căn nhà đổ ụp xuống sông ảnh hưởng đến người dân.
  • (Dân Việt) - Philippinnes được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo khi chỉ trong vòng một tuần đã có tới ba phóng viên bị sát hại.