NÓNG: Cổ vật triều Nguyễn Việt Nam gây “bão” trong đấu giá ly kỳ tại Pháp

Thứ tư, ngày 02/07/2014 14:07 PM (GMT+7)
Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trao đổi với PV ngày 1.7, hiện vật chiếc long sàng của vua Thành Thái sau phiên đấu giá tại Pháp vừa qua, do giá bị đẩy lên quá cao nên phía Việt Nam không thể mua được.
Bình luận 0

Chiếc long sàng cuối cùng đã được người mua đấu giá thành công với mức giá 100.000 euro.

img

“Chiếc long sàng (giường vua) bằng gỗ, các hoa văn ở các vị trí thành gường, chân giường, khung giường được chạm trổ theo mô-tip cung đình Huế. Phần hộc giường và đầu giường ở trên chạm trổ, sơn son, thếp vàng hoa văn cổ đồ, lá hóa rồng theo mô-tip cung đình.

Tất cả các chi tiết này khẳng định rằng đây đúng là một chiếc long sang dành cho bậc hoàng đế của triều Nguyễn” - TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem