Nông dân Đồng Tháp phát hiện tượng cổ quý hiếm khi đào đất

Trọng Bình Thứ bảy, ngày 18/10/2014 09:00 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Ngọc Giàu - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Đồng Tháp cho biết: Đơn vị vừa hoàn tất việc tiếp nhận và vận chuyển bức tượng cổ được nông dân phát hiện tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng. Theo ông Giàu, hiện vật là tượng thần Vishnu xuất hiện vào khoảng thế kỷ IX - X sau công nguyên. 
Bình luận 0

Bức tượng quý này do gia đình ông Lê Văn Múa, ngụ ấp Công Tạo, xã Bình Phú, phát hiện trong khi đang đào đất sau vườn nhà. Bức tượng bằng đá nặng 23,1kg, có chiều cao 83cm, ngang 26cm. Gia đình ông Múa đã giao tượng cho công an xã ngay sau khi đào được bức tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem