Nông dân Hà Nội nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Thu Hà Thứ tư, ngày 14/07/2021 05:06 AM (GMT+7)
Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, nông dân Hà Nội vẫn đạt được những kết quả đáng tự hào cả về kinh tế và xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết

Vừa qua, Hội Nông dân (ND) TP.Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo và tham luận tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội TP.Hà Nội vẫn duy trì, thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Điểm nhấn trong những năm qua là vượt qua thách thức ngành nông nghiệp Thủ đô đã đạt được những thành tựu quan trọng. Giá trị gia tăng bình quân của ngành trong giai đoạn 2018 - 2020 đạt trung bình 3%/năm. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế trong năm 2020 đạt 280 triệu đồng/ha.

Nông dân Thủ đô nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, đã có 6 tập thể và 5 cá nhân được UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng/năm 2018 lên 55 triệu đồng/năm 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Đến nay, thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý những phần việc thiết thực như tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân được các cấp Hội ND TP.Hà Nội thực hiện tích cực, đạt 104% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ...

Về công tác xây dựng Hội, các cấp Hội đã tăng cường phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội Hà Nội đã kết nạp được 34.547 hội viên mới (đạt 77% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ), nâng tổng số hội viên của cả thành phố là trên 470.000 hội viên. Tỷ lệ đăng ký và số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt và vượt chỉ tiêu.

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động hướng dẫn xây dựng được 1.024 mô hình kinh tế có hiệu quả với 16.502 hội viên tham gia. Hội cũng vận động, hướng dẫn xây dựng được 25 HTX, 611 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Phấn đấu trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, Hội các cấp Hội ND Hà Nội tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế; triển khai tốt các nghị quyết của thành phố và Trung ương.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Nông dân Thủ đô nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh 3.

Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả, nổi bật ở các mặt: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Về phát triển mô hình kinh tế tập thể, tính đến nay, các cấp Hội ND thành phố đã ra mắt 29 chi hội nông dân nghề nghiệp với 527 thành viên, và 458 tổ hội nông dân nghề nghiệp cùng 3.393 thành viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Sau phát động có 252.781 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 63% so với tổng số hộ hội viên), trong đó cấp Trung ương 1.037 hộ, cấp thành phố 5.428 hộ, cấp huyện (thị xã) 62.778 hộ, cấp cơ sở 252.781 hộ.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho gần 3.000 hội viên nông dân. Tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội ND thành phố đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cụ thể: Sửa chữa 3.425km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 142km kênh mương nội đồng; đóng góp 139.447 ngày công, gần 19.183 triệu đồng, hiến 13.785m2 đất xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, để hoàn thành các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2021, các cấp Hội ND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, thành phố và của Hội. Hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai các hoạt động công tác Hội phù hợp với tình hình dịch Covid-19... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem