Nông dân hiểu luật, khiếu kiện giảm

Thứ năm, ngày 05/07/2012 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giúp ND hiểu luật pháp, chủ động cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp dân, giải quyết những vụ khiếu kiện, tố cáo phức tạp, kéo dài... đã và đang được các cấp Hội thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

“Hạ nhiệt” điểm nóng

Năm 2010 trở về trước, xã Hữu Định, huyện Châu Thành (Bến Tre) là điểm nóng về khiếu kiện đông người. Nguyên nhân do việc thu hồi đất sản xuất, đất ở của ND phục vụ cho các công trình giao thông, đô thị. Năm 2011, T.Ư Hội NDVN, Hội ND tỉnh chọn Hữu Định là xã điểm thực hiện Chỉ thị 26 “Về việc tạo điều kiện để Hội ND các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND”.

img
Báo NTNN tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho bà con nông dân.

Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Chủ tịch Hội ND xã làm phó ban thường trực. Ban chỉ đạo tích cực tuyên truyền đến ND những chính sách pháp luật liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Hội ND kiện toàn CLB ND với pháp luật mà thành viên chủ chốt là những ND ưu tú. Nhờ đó, chỉ trong vòng 1 năm, Hữu Định đã giảm đáng kể các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Về kinh nghiệp giải quyết các vụ khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất đai, ông Trần Công Sự - Chủ tịch Hội ND xã Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) chia sẻ: “Hội ND tỉnh, huyện, xã phối hợp với ngành thanh tra, tư pháp, tài nguyên môi trường xác minh các nội dung khiếu kiện của dân. Nội dung nào đúng, chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. Đúng sai đâu chỉ nói bằng lời mà phải chỉ từng điều luật quy định dân mới tin”.

Ở góc độ khác, bà Nguyễn Thị Thu - Chủ nhiệm CLB ND với pháp luật, Chi hội 10, phường Thịnh Lang (TP.Hoà Bình, Hoà Bình) chia sẻ: “Có Chỉ thị 26, có CLB ND với pháp luật, ND chúng tôi mới biết rõ quy định pháp luật về đất đai, các văn bản của T.Ư, của tỉnh và thành phố. Chúng tôi là ND, việc gì cũng phải giấy trắng mực đen thì mới tin”.

Đưa pháp luật đến ND

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho ND được các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành tích cực triển khai. Các hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao là: Tập huấn; nói chuyện chuyên đề; lồng ghép với sinh hoạt chi, tổ hội, CLB ND; phát hành tờ rơi, tờ gấp; xây dựng tủ sách pháp luật; tuyên truyền trên Báo NTNN và các phương tiện thông tin của Hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Từ năm 2001-2011, các cấp Hội đã xây dựng được 1.228 mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 26, trong đó T.Ư Hội NDVN xây dựng 326 mô hình, Hội ND tỉnh, huyện, thị xây được 902 mô hình.

Bà Bế Thị Yến - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN cho biết: “Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào những vấn đề sát sườn với ND như chính sách thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng; Luật Khiếu nại, tố cáo; đất đai; dân sự; hình sự; Hôn nhân và Gia đình... Nội dung tuyên truyền T.Ư Hội biên soạn dưới dạng hỏi-đáp, tình huống, nhiều nơi biên dịch ra tiếng dân tộc giúp cán bộ, hội viên, ND dễ đọc, dễ hiểu và dễ vận dụng...”.

Theo bà Bế Thị Yến, việc phổ biến giáo dục pháp luật cho ND thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá được tổ chức rộng khắp ở các cấp Hội, nội dung phong phú, phù hợp với bản sắc văn hoá của từng địa phương được hội viên, ND hưởng ứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem