Nông dân Hưng Yên làm giàu với mô hình chăn nuôi mới, cây trồng mới

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 04/09/2023 07:00 AM (GMT+7)
Nhiều nông dân Hưng Yên đã có thu nhập cao nhờ mạnh dạn đưa cây trồng mới, tìm mô hình chăn nuôi mới và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật. Điển hình như mô hình nuôi ốc nhồi, trồng nho Hạ Đen, vú sữa Hoàng Kim, na dứa Đài Loan… đã mang lại thu nhập hơn 700 triệu/năm.
Bình luận 0

Nuôi ốc nhồi, trồng nho Hạ Đen, vú sữa Hoàng Kim

Đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu) đã xây dựng thành công trang trại gần 7 mẫu trồng nho Hạ Đen, thanh long ruột đỏ, vú sữa Hoàng Kim, na dứa Đài Loan. 

Nông dân Hưng Yên làm giàu với mô hình chăn nuôi mới, cây trồng mới - Ảnh 1.

Là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu) đã xây dựng thành công trang trại gần 7 mẫu trồng nho hạ đen, thanh long ruột đỏ, vú sữa Hoàng Kim, na dứa Đài Loan. Ảnh: Hồng Ngọc

Năm 2022, bà Hằng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017 – 2022.

Bà Hằng cho biết, với có suy nghĩ phải có hướng đi riêng biệt để tạo ra sản phẩm mới bà tích cực đưa các cây giống mới vào trồng.

Theo đó, từ năm 2006, người dân địa phương trồng chủ yếu thanh long ruột trắng, bà Hằng lại tìm mua và trồng thanh long ruột đỏ. Đến năm 2019, nhận thấy tiềm năng từ cây nho Hạ Đen, bà Hằng đã mạnh dạn đầu tư trồng 1 mẫu.

Khi đưa các giống cây trồng mới, bà Hằng rất tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân và các cấp ngành tổ chức. Nhờ đó, vườn nho Hạ Đen, thanh long ruột đỏ phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định hơn 700 triệu đồng/năm.

Hiện nay, mỗi năm bà Hằng thu hơn 1 tấn quả với giá bán trung bình 80.000 đồng/kg; đối với thanh long ruột đỏ mỗi năm thu 30 tấn quả với giá bán trung bình khoảng 25.000 đồng/kg. Đối với vú sữa Hoàng Kim và na dứa Đài Loan, bà Hằng trồng thử nghiệm với 2 mẫu, năm nay bắt đầu ra quả.

Nông dân Hưng Yên làm giàu với mô hình chăn nuôi mới, cây trồng mới - Ảnh 2.

Anh Hoàng Mạnh Cường (người bên trái) xã Đại Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên) hướng dẫn kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho nông dân. Ảnh: Hương Giang

Là nông dân trẻ, nhưng anh Hoàng Mạnh Cường xã Đại Hưng (Khoái Châu) rất năng động, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường. Anh Cường cho biết: Biết đến mô hình nuôi ốc nhồi, anh đã chủ động lên mạng tìm hiểu thị trường, kỹ thuật nuôi ốc nhồi qua sách, báo, mạng internet. 

Sau khi đã nắm khá chắc kiến thức, năm 2018, anh quyết định đầu tư nuôi ốc nhồi với diện tích 2 sào ao. Do yêu cầu nuôi thả đơn giản nên việc nuôi thả lứa đầu của anh Cường thuận lợi, mang lại lợi nhuận cao. Đến nay, anh Cường mở rộng diện tích ao nuôi thả ốc nhồi lên 3 mẫu, gồm ốc nhồi thương phẩm và con giống.

Cùng với mở rộng mô hình nuôi ốc nhồi, anh Cường đã tận dụng facbook, zalo để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong năm 2022, anh thu được 3 tấn ốc nhồi thương phẩm và khoảng 5 triệu con giống. Thị trường tiêu thụ chính ở trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang... 

Với giá bán hiện nay từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg ốc thương phẩm và 300 đồng/con ốc giống, năm vừa qua anh Cường thu lãi trên 700 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Cường còn hướng dẫn kỹ thuật nuôi, cung cấp con giống, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho các trang trại nuôi ốc ở trong và ngoài tỉnh.

Hưng Yên có hơn 73.000 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khoái Châu cho biết: Đồng hành với hội viên phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, năm 2022, các cấp hội phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 700 tấn phân bón trả chậm; tổ chức 24 lớp tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.900 lượt hội viên.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Khoái Châu tín chấp từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 1.995 hộ nông dân vay vốn ở 144 dự án, tín chấp với các ngân hàng cho 30.877 hộ vay với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ nông dân tiêu thụ 31.500 quả trứng gà.

Ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm, thổ nhưỡng, định hướng phát triển của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất, người chế biến và người tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn sản phẩm hàng hoá lớn, chất lượng cao. Cùng với đó, chủ động mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật; đưa nông dân đi tham quan học tập những mô hình kinh tế hiệu quả, tín chấp cho vay vốn…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã khuyến khích, động viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật.... Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 73.580 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem