Nông dân Khánh Hòa làm đẹp làng quê

Mai Khuê Thứ bảy, ngày 22/11/2014 15:01 PM (GMT+7)
Trong 3 năm (2011-2014), mô hình thu gom rác thải nông nghiệp, nông thôn do Hội Nông dân (ND) khởi xướng tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã được người dân hưởng ứng và nhân rộng ra toàn xã. 
Bình luận 0

Hiện toàn xã đã có 40 bi cống bê tông đặt tại các đầu đường giao thông nội đồng, thuận tiện cho các chủ hộ bỏ rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Riêng xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, không đợi sự hỗ trợ xây dựng mô hình, Hội ND xã đã tự vận động kinh phí từ lợi tức của các chủ ruộng để xây dựng 32 cống bi bê tông với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Hội sau đó đã tiếp tục vận động để đúc thêm hơn 100 thùng thu gom rác nữa đặt ở các cánh đồng nhằm chấm dứt hoàn toàn rác thải vương vãi trên địa bàn xã.

img

Từ những mô hình đẹp của các cấp Hội ND, đã tạo nên phong trào thi đua bảo vệ làng xóm sạch đẹp, khang trang ở Khánh Hòa. Ảnh chụp tại thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh.

 

Đặc biệt, tại huyện Diên Khánh, từ nhiều năm trước, mô hình này được nhân rộng ra tất cả 17 xã. Có những xã đặt hàng chục bi cống, trang bị cả chục xe rùa để thu gom khi rác đầy. Đường làng lối xóm sạch đẹp, vỏ chai bao bì thuốc BVTV không còn bị vứt bừa bãi trên đồng ruộng. “Các cống bi gom rác được chúng tôi đặt ở những nơi thuận tiện trên đồng ruộng hoặc ngay trên đường đi làm đồng về. Hiện trên địa bàn xã đã có 70% số hộ đóng tiền thu gom rác thải”– ông Lê Văn Tạnh– Chủ tịch Hội ND xã Diên Phú nói.

Bà Trần Thi Kim Liên – Phó Chủ tịch HND tỉnh Khánh Hòa cho biết, song song với thực hiện các mô hình, Hội hướng dẫn các chi hội, liên tục tổ chức sinh hoạt mô hình nhằm vận động nông dân không vứt rác, phế phẩm nông nghiệp, vứt xác động vật, bao bì thuốc BVTV bừa bãi mà tập trung vào thùng rồi tiêu hủy. Từ nhiều năm nay, đã có hàng chục lớp tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường nông nghiệp, nông thôn đã được mở, thu hút hàng ngàn lượt học viên tham dự. Song song với những buổi mít tinh, phát động ra quân bảo vệ môi trường, hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường với hàng ngàn lượt nông dân tham dự.

Đến nay, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng được 26 mô hình CLB “Nông dân tự quản về bảo vệ môi trường”. Hàng ngàn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt với nội dung cam kết gia đình, thôn, xóm đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Nhiều làng quê lối xóm cùng được trồng hoa, cây cảnh trước nhà, ven lề đường tạo cảnh quan. Các thành viên tham gia CLB được hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, tận dụng rác sạch làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, tạo nhiên liệu thắp sáng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem