Nông dân làm giàu bền vững thì cần có liên kết trong sản xuất

Thu Hà Thứ tư, ngày 04/04/2018 18:54 PM (GMT+7)
Ngày 4.4, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Hội ND tỉnh Thái Bình.
Bình luận 0

Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân làm giàu

Báo cáo với Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác, lãnh đạo Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian qua Hội ND tỉnh đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND. Hiện toàn tỉnh có 295.874 hội viên sinh hoạt tại 1.777 chi hội ở 279 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Điểm đáng chú ý, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã tập trung tổ chức các hoạt động, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ ND phát triển sản xuất. Trong đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, các doanh nghiệp, nhà khoa học chuyển giao KHKT, đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ ND.

img

img

img

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và đoàn công tác thăm mô hình trồng đào cảnh ở phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

"Thời gian tới, Hội ND các cấp tỉnh Thái Bình cần chuyển mạnh sang xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, có tư duy đột phá về cách làm và lựa chọn cây con giống chủ lực, tránh làm dàn trải, hình thức”.

Chủ tịch Hội NDVN
Thào Xuân Sùng

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện Công văn số 01 của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy và tiếp tục thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền để trích ngân sách bổ sung nguồn Quỹ HTND. Đến nay có 4/8 huyện, thành phố được cấp ngân sách bổ sung cho quỹ cùng cấp.

Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND đang quản lý là hơn 23,3 tỷ đồng, cho 1.876 hộ vay ở 49 mô hình. Qua thực hiện các dự án vay vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, mô hình dịch vụ và các ngành nghề khác được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Điển hình như Hội ND xã Minh Lãng (Vũ Thư), Hội ND xã Đông Vinh (Đông Hưng) với mô hình “Nuôi cá lóc bông”, Hội ND phường Hoàng Diệu (TP.Thái Bình) với mô hình “Trồng cây đào cảnh”…

Bên cạnh tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Thái Bình phối hợp với Ngân hàng NNPTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác hơn 2.267 tỷ đồng giúp hơn 64.000 lượt hội viên, ND phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thông qua các mô hình, dự án vay vốn ưu đãi, Quỹ HTND, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn xây dựng 65 mô hình kinh tế tập thể mới có hiệu quả, tập trung vào các nhóm hộ sản xuất cùng tham gia một mặt hàng.

Phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển. Năm 2017, toàn tỉnh Thái Bình có trên 243.000 hội viên ND đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giỏi (chiếm trên 84% tổng số hội viên ND trong toàn tỉnh), qua bình xét có 180.000 số hộ ND đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giỏi (chiếm 74% so với tổng số hộ đăng ký).

Năm 2018, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình tiếp tục tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội NDVN đề ra. Theo đó, điểm cốt lõi để Hội ND tỉnh Thái Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh liên kết giữa Hội ND với các nhà khoa học, doanh nghiệp và ND.
Nhân rộng nhiều cánh đồng trăm triệu

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và đoàn công tác làm việc với Hội ND tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình. Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng lưu ý Hội ND tỉnh Thái Bình cần tiếp tục tham mưu quyết liệt việc thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673 với cấp ủy. Bởi hiện nay, tỉnh Thái Bình mới có 4/8 huyện, thành phố được cấp ngân sách bổ sung Quỹ HTND cùng cấp.

“Tôi đánh giá cao việc Hội ND tỉnh Thái Bình xây dựng được 65 mô hình kinh tế tập thể. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với những thành tích đạt được của các thành viên trong Tổ hợp tác trồng đào cảnh ở phường Hoàng Diệu. Từ một vài hộ nhỏ lẻ trồng đào ban đầu, nhưng với sự hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ của Hội ND, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng đào; biết liên kết cùng nhau trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật ghép gốc đào rừng với mắt đào phai, đào bích. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế cùng một đơn vị diện tích. Một cây đào cảnh được bà con cho thuê  trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua với giá 15 – 17 triệu đồng/cây. Trung bình 1 sào trồng đào bà con ở phường Hoàng Diệu có thu nhập 150 triệu đồng/năm. Có thể thấy, cây đào cho hiệu quả kinh tế rất cao, gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Thời gian tới các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình cần tập trung xây dựng, hỗ trợ, nhân rộng những mô hình cánh đồng liên kết hiệu quả như ở trồng đào cảnh ở phường Hoàng Diệu…” - Chủ tịch Thào Xuân Sùng chỉ đạo.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình cần tổ chức tuyên truyền cho hội viên về phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn các nội dung thành lập mô hình kinh tế tập thể trên tài liệu sinh hoạt quý để các cấp hội đưa vào nội dung sinh hoạt hội. Bên cạnh đó, qua quá trình giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, ND thoát nghèo, đề nghị tỉnh Hội chia sẻ giải pháp, cách thực hiện; đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm, nhằm tập trung làm tốt việc hỗ trợ giảm nghèo trong hội viên, ND cho thời gian tới.

Trước đó, cùng ngày 4.4, đồng chí Thào Xuân Sùng và đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã thăm mô hình tổ hợp tác trồng đào ở phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình. Hiện tổ hợp tác có 100 hộ dân cùng liên kết tham gia trồng 6,5ha đào cảnh. Từ trồng đào, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên, trong đó có 2 hộ là anh Vũ Trọng Trường và Vũ Trọng Lam có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Để hỗ trợ các hộ trồng đào cảnh ở phường Hoàng Diệu, Hội ND tỉnh Thái Bình đã giải ngân 300 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho 10 hộ vay vốn trồng đào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem