Nông dân liên kết làm trang trại

Thứ ba, ngày 07/08/2012 09:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) do Hội ND xã thành lập bao gồm nhiều trang trại, có tổng diện tích 200ha.
Bình luận 0

Trong đó 65ha trồng cây lâm nghiệp, 55ha cây ăn quả, 42ha cây ngắn ngày, 18ha ao nuôi cá...

Trong số những trang trại tham gia tổ hợp tác, trang trại của ông Huỳnh Văn Tánh rộng 12ha, bao gồm các cây ăn quả (mít, mãng cầu), cây ngắn ngày (chuối, đu đủ, ổi, ớt, cà, dưa leo, khổ qua...). Ông Tánh cho biết, cây ăn quả ở trang trại của ông là những giống mới, được du nhập từ các nơi về trồng vì thế quả sai, thơm ngon, khác hẳn giống địa phương. Ngoài ra, ông còn trồng 7ha rừng bạch đàn, keo, xà cừ, đến nay đã cho thu hoạch. Với mô hình sản xuất rừng - vườn này, mỗi năm, trừ chi phí, ông lãi 100 - 150 triệu đồng.

img
Trang trại của ông Huỳnh Văn Tánh với diện tích 12ha ở khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa).

Năm 1998, Tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc được thành lập với 21 thành viên, đến nay tăng lên 56 thành viên là các chủ trang trại do ông Tánh làm tổ trưởng. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên hỗ trợ nhau vốn, giống cây trồng, kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn; góp tiền làm đường ống dẫn nước từ núi Lỗ Chài về, nên có nước tưới quanh năm.

Tham gia tổ hợp tác, các chủ trang trại đã mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Ông Trương Quang Hưng - thành viên Tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc lập trang trại cách đây 15 năm. Hiện, trang trại của ông có 100 gốc mít, 640 cây mãng cầu giống mới, cộng với rau màu, chăn nuôi, mỗi năm, ông thu lãi 80 - 100 triệu đồng. Tương tự, trang trại của ông Lê Đại, Trương Đình Phùng… thành viên của tổ hợp tác cũng có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm .

Các trang trại trong tổ hợp tác đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thành vùng chuyên canh theo quy hoạch chung. Các chủ trang trại tham gia các lớp quản lý trang trại do Hội ND tổ chức.

Ông Hà Trung Kháng-Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, đánh giá: Tổ hợp tác Sơn Ngọc tạo nên sức mạnh tập thể khai thác tiềm năng đất đai, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem