Nông dân Thừa Thiên-Huế góp hàng chục tấn rau xanh, hải sản ngon... gửi tặng các khu cách ly

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 14/08/2021 09:10 AM (GMT+7)
Cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế tiếp tế miễn phí hàng chục tấn lương thực, thực phẩm chất lượng cho các cơ sở cách ly, chốt kiểm soát phòng chống dịch và các vùng khó khăn do dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 13/8, bà Nguyễn Thị Bích Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế cùng cán bộ Hội Nông dân TP.Huế đã trao hơn 100kg củ quả, 25kg rau muống và 100 quả trứng vịt do các hội viên nông dân ủng hộ cho khu cách ly khách sạn Điện Biên Phủ (TP.Huế).

Nông dân TT-Huế tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly, chốt kiểm soát  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế trao lương thực, thực phẩm do các hội viên nông dân ủng hộ cho khu cách ly khách sạn Điện Biên Phủ. Ảnh: Trần Hòe.

Số rau củ quả do hội viện Hội Nông dân các phường Hương Long, Phú Thượng và Thủy Biều, TP.Huế gửi ủng hộ cho khu cách ly thông qua sự vận động của Hội Nông dân TP.Huế. 

Hiện khách sạn Điện Biên Phủ đang là nơi cách ly các y bác sĩ của tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm nhiệm vụ từ vùng dịch trở về và số thực phẩm trên sẽ được dùng để cải thiện bữa ăn cho các y bác sĩ này.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế Nguyễn Thị Bích Tuyết cho biết: Từ tháng 6/2021 đến nay, hội viên Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn thành phố đã liên tiếp ủng hộ lương thực, thực phẩm chất lượng gồm rau củ quả, gạo, cá, thịt gà, thịt vịt, trứng… cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. 

Hàng tuần, Hội Nông dân TP.Huế gom lương thực, thực phẩm do nông dân ủng hộ đem trao cho các khu cách ly. Lương thực, thực phẩm của nông dân 3-4 phường, xã ủng hộ sẽ được tặng cho một khu cách ly.

Nông dân TT-Huế tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly, chốt kiểm soát  - Ảnh 2.

Lương thực, thực phẩm do cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thừa Thiên Huế trợ người dân TP. HCM được tập kết về trụ Sở Hội Nông dân tỉnh để gửi vào miền Nam. Ảnh: T.H.

Ông Phan Xuân Nam- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội và hội viên nông dân ở tỉnh đã tích cực ủng hộ các cơ sở cách ly, địa bàn giãn cách xã hội và các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng hàng hoá thiết yếu cho khu cách ly tập trung T4, T3 với số lượng 4 tấn củ, quả các loại nhằm góp phần tăng phần ăn cho cán bộ, người dân đang cách ly tập trung tại đây. Hội Nông dân tỉnh cũng đã tặng 6 tấn rau, củ, quả các loại và 3 tấn gạo cho các chốt trạm kiểm dịch của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Nông dân huyện Phú Lộc đã vận động ủng hộ 50kg gạo, 36kg hải sản khô, 3 tạ rau củ quả và 41kg nhu yếu phẩm các loại cho bà con nhân dân xã Lộc Thuỷ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Phú Lộc đã đến thăm, tặng quà và kết nối với các hội thiện nguyện tặng quà cho các chốt trên địa bàn huyện trị giá hàng chục triệu đồng.

Nông dân TT-Huế tiếp tế miễn phí lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly, chốt kiểm soát  - Ảnh 3.

Cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế đã tích cực ủng hộ các cơ sở cách ly, địa bàn giãn cách xã hội và các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân TP.Huế đã bàn giao nông sản của hội viên nông dân trên địa bàn ủng hộ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 TP.Huế gồm 50 kg cá diêu hồng, 45 kg cá nục, 15 kg thịt vịt, 200 trứng gà vịt, 10 kg cà tím, 5 kg chuối, 30 kg măng tươi và 340 kg rau, củ quả.

Hội Nông dân huyện Phong Điền ủng hộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 6 triệu đồng tiền mặt, 1,2 tấn gạo, 250 kg bí đỏ và bí đao, 250 hộp muối đậu và nhiều loại thực phẩm khác như xì dầu nước mắm; ủng hộ các chốt phòng chống dịch của huyện khẩu các loại nhu yếu phẩm trị giá 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội Nông dân ở tỉnh đã tích cực hưởng ứng triển khai tổ chức thực hiện kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên nông dân hỗ trợ nhân dân TP.HCM vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Đến nay, đã có 18,4 tấn gạo, 10 tấn rau củ quả, 900kg thực phẩm khô, 350 suất quà, 92 thùng mì tôm, 132 chai dầu ăn, nước mắm các loại và 50 triệu đồng tiền mặt… do cán bộ, hội viên nông dân ở tỉnh đóng góp gửi ủng hộ người dân TP.HCM. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem