Nông dân Văn Giang: Phất lên nhờ quất

Đàm Duy Thứ bảy, ngày 07/02/2015 08:22 AM (GMT+7)
Khi đất trồng quất cảnh của người Hà Nội đang dần bị thu hẹp, thì gần kề Thủ đô, có một nơi được xem là “thủ phủ” quất cảnh - vùng quất Văn Giang (Hưng Yên)- đang có điều kiện trỗi dậy và ngày càng phát triển. Năm nay, toàn huyện có khoảng 300ha trồng quất cảnh, tăng gần 50ha so với năm 2013.
Bình luận 0

Mới đây Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Quất cảnh Văn Giang” của tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là nhãn hiệu tập thể thứ 3 của tỉnh Hưng Yên được Nhà nước bảo hộ sau tương Bần và nhãn lồng Hưng Yên.

Những ngày cận tết, nhiều hộ dân ở đây gần như đã bán hết sạch vườn quất, thu về những đồng lãi giúp người dân nơi đây khấm khá mỗi ngày.

img
Do thời tiết mưa rét, chủ vườn đã bọc nylon bảo vệ quất đảm bảo tươi cả trong và sau Tết Nguyên đán.
img
Không chỉ có quất, những cây như cam, quýt hay bưởi cũng được nhiều hộ dân nơi đây trồng để phục vụ tết.
img
Cây quất giống đang được chị Tuyên (thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi) ngắt hoa “để dành” cho vụ sau. Gia đình chị đã bán hết 700 cây với giá 240 ngàn/cây. Trừ hết chi phí chị lãi lên đến gần 100 triệu đồng.
img
Hiện tại, trên địa bàn huyện có 10 hộ nông dân của các xã Thắng Lợi, Liên Nghĩa và thị trấn Văn Giang đủ điều kiện cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập thể “Quất cảnh Văn Giang”.
img
Những cây quất tại huyện Văn Giang có giá từ vài trăm nghìn tới hàng chục triệu đồng.
img
Chủ quất Việt Cường, 34 tuổi (ngoài cùng bên phải) tại thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa làm quất cảnh hơn 10 năm nay. Nhờ quất mà anh đã xây được nhà, có của ăn của để.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem