Nông dân xuất sắc, Giám đốc HTX nói chuyện về việc được tiếp sức phát triển kinh tế tập thể

Trần Quang - Như Lực Thứ năm, ngày 12/10/2023 16:48 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt bên lề Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII 2023 với chủ đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" ngày 12/10, nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 và các Giám đốc HTX ở các tỉnh đều rất phấn khởi vì được tiếp sức phát triển kinh tế tập thể.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Công ở ấp Phụng Sơn xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng:

Cần nâng cao kiến thức để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững

Tham dự chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023, tôi thấy rất phấn khởi vì được nhà nước quan tâm, động viên, tôn vinh kịp thời tạo thêm động lực cho tôi và gia đình tiếp tục phấn đấu làm ăn giỏi hơn. Bên cạnh đó, khi tham dự sự kiện lớn này, chúng tôi học thêm được nhiều kiến thức về các chính sách hỗ trợ nông dân, HTX và nhiều kiến thức mới lạ trong làm ăn từ các bạn "đồng nghiệp" xuất sắc ở các địa phương.

Nông dân xuất sắc, Giám đốc HTX phấn khởi vì được tiếp sức phát triển kinh tế tập thể - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Hữu Công, ấp Phụng Sơn xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, cần nâng cao kiến thức để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững. Ảnh: TQ

Nhờ đưa cây chanh leo ghép với thân cây nhãn lồng (cây lạc tiên) tôi đã tạo ra giống chanh leo (chanh dây) cho quả ngọt có mùi vị độc lạ, trồng không đủ bán. Hiện nay thương hiệu "Chanh leo ngọt Sáu Công" của tôi vẫn đặt hàng nhưng về lâu về dài, chúng tôi rất cần các cấp Hội Nông dân hỗ trợ tập huấn, đào tạo kiến thức để nâng cao nhận thức, trình độ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chanh leo.

Để đưa sản phẩm đi xa, bay cao thì chúng tôi rất cần phải liên kết với doanh nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất, năng suất và chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên hiện, chúng tôi rất thiếu kiến thức như thủ tục, chính sách, lợi ích trong liên kết với doanh nghiệp cần được tiếp sức để có cơ hội hợp tác sòng phẳng với doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Ông Tô Như Hoa, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức Lân ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh:

Được truyền cảm hứng phát triển kinh tế hợp tác xã

Tôi và các đại biểu nông dân, HTX được tham dự chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam 2023, trong đó có Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII 2023 với chủ đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" đều thấy rất thời sự và ý nghĩa. Thông qua diễn đàn, chúng tôi được truyền cảm hứng rất nhiều để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn đưa hợp tác của mình phát triển hơn, làm giàu hơn.

Nông dân xuất sắc, Giám đốc HTX phấn khởi vì được tiếp sức phát triển kinh tế tập thể - Ảnh 2.

Ông Tô Như Hoa trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt

Được tham dự sự kiện lớn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 2023 chúng tôi được gặp gỡ và kiến nghị với các lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để tháo gỡ các khó khăn cho kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, vấn đề về vốn cho HTX vẫn rất nan giải, chúng tôi không có tài sản thế chấp nên rất cần nhà nước, các ngân hàng có chính sách ưu tiên đặc biệt để các HTX tiếp cận vay vốn ưu đãi tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, dây chuyền chế biến, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Lương Trí, HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2 ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế:

Mong được tiếp sức để xuất khẩu sản phẩm rau má ra thế giới

Là hợp tác xã mới thành lập chúng tôi rất mong được tham dự nhiều sự kiện về lĩnh vực liên quan đến HTX, kinh tế tập thể. Trong sự kiện Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII 2023 với chủ đề: "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp", chúng tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức về liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chính sách hỗ trợ; thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Nông dân xuất sắc, Giám đốc HTX phấn khởi vì được tiếp sức phát triển kinh tế tập thể - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Lương Trí, HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2 ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) mong được tiếp sức để xuất khẩu sản phẩm rau má ra thế giới.

Đây đều là các kiến thức rất bổ ích giúp các hợp tác xã mới thành lập làm ăn tự tin và hiệu quả hơn.

Hiện, chúng tôi vẫn đang sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm rau má trong và ngoài tỉnh, trong thời gian sắp tới, chúng tôi rất muốn thành lập doanh nghiệp và tích cực liên kết để nâng quy mô sản xuất, chế biến xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Tuy vậy, chúng tôi cần được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan, Liên minh HTX Việt Nam tiếp sức về thông tin thị trường các nước xuất khẩu và xúc tiến thương mại đưa được sản phẩm sang các thị trường mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem