Nóng Mariupol: Binh sĩ Azov cố thủ trong nhà máy thép Azovstal cầu cứu

Tuấn Anh (theo Ukrainska Pravda) Thứ tư, ngày 11/05/2022 07:20 AM (GMT+7)
Những người bảo vệ Mariupol đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal kêu gọi sơ tán những người bị thương.
Bình luận 0
Nóng Mariupol: Binh sĩ Azov cố thủ trong nhà máy thép Azovstal cầu cứu - Ảnh 1.

Đại úy Sviatoslav Palamar- phó chỉ huy Trung đoàn Azov. Ảnh Ukrainska Pravda

Đại úy Sviatoslav Palamar- phó chỉ huy Trung đoàn Azov đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal của Mariupol đã nói rằng nhiều binh sĩ bị thương cần phải được sơ tán khỏi địa điểm này sau các cuộc tấn công của Nga.

"Có rất nhiều người bị thương. Họ cần sơ tán. Người ta không thể trì hoãn quá trình vì những người bị thương cần được chăm sóc y tế. Họ cần thức ăn bình thường và không khí trong lành", Đại úy Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy Trung đoàn Azov của Ukraine nói với tờ báo Ukrainska Pravda.

"Pháo kích, máy bay, suốt đêm. Một số người bị thương. Có máy bay bay qua bệnh viện và chúng tôi thậm chí không liên lạc với họ. Chúng tôi thậm chí không biết phải sơ tán tất cả họ đến đâu". 

Hàng trăm binh sĩ của Ukraine được cho là đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, nơi chốt giữ cuối cùng của họ chống lại các lực lượng Nga có ý định chiếm toàn bộ Mariupol.

Quân đội Nga đã pháo kích vào nhà máy Azovstal trong cuộc bao vây Mariupol vào ngày 9/5. Trung đoàn Azov cho biết người Nga đã thực hiện 34 lần xuất kích trong 24 giờ qua, trong đó có 8 lần xuất kích bằng máy bay ném bom chiến lược trên Azovstal.

Ngày 10/5, Lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết, lãnh đạo Ukraine đang tiến hành sơ tán dân thường và giải cứu binh lính đang trấn giữ tuyến phòng thủ tại nhà máy Azovstal ở Mariupol bị chiếm đóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem