NÓNG: Một thiết bị của Apple bị cấm mang lên máy bay

Kiến Tường Thứ tư, ngày 14/08/2019 14:55 PM (GMT+7)
Apple cho biết những chiếc MacBook này có thể bị quá nóng và gây ra các rủi ro về an toàn.
Bình luận 0

Nếu người dùng có một mẫu MacBook Pro 15 inch đời 2015, họ có thể cần phải liên hệ với Apple để được công ty thay thế pin miễn phí trước khi mang nó lên một chuyến bay.

img

Lệnh cấm ảnh hưởng đến các mẫu MacBook Pro 15 đời 2015.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm mang mẫu MacBook Pro 15 inch 2015, đặc biệt là các mẫu được bán ra từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017, lên các chuyến bay sau khi Apple ban hành lệnh thu hồi sản phẩm vào tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân được xác định vì chúng có thể quá nóng và gây ra các rủi ro an toàn.

FAA đã nói với Bloomberg trong một tuyên bố rằng “chúng tôi biết về các loại pin bị thu hồi được sử dụng trong một số máy tính xách tay Apple MacBook Pro”. Cơ quan này đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về việc này, bảo họ tuân thủ các hướng dẫn an toàn năm 2016 của FAA đối với các thiết bị có pin bị thu hồi. Như vậy, người dùng không thể mang theo máy tính xách tay bị ảnh hưởng và họ cũng không thể ký gửi nó dưới dạng hàng hóa. Tuy nhiên, người dùng có thể mang sản phẩm lên một chuyến bay sau khi pin của nó đã được thay thế.

Bloomberg cho biết bốn hãng hàng không có trụ sở tại Anh, Ý và Canada do Total Cargo Expertise quản lý gần đây đã thực hiện lệnh cấm tương tự. Công ty này đã thông báo rằng mẫu MacBook Pro không còn được phép sử dụng trong bất kỳ hãng hàng không nào và cho biết nhân viên của họ sẽ nhắc nhở hành khách tại cổng ra vào và trước khi cất cánh.

Apple khẩn trương thu hồi dòng MacBook Pro này vì sự cố quá nhiệt

Nếu đang sở hữu dòng MacBook Pro 2015, người dùng có thể quan tâm đến thông tin này từ Apple.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem