NÓNG: Một trường có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30

Thứ tư, ngày 31/07/2013 17:29 PM (GMT+7)
CĐ Kinh tế đối ngoại có đến 8 thủ khoa cùng đạt 30 điểm trong đó 4 em đạt điểm tuyệt đối 30 và cùng thi vào ngành Kinh doanh Quốc tế.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến vào trường. Năm nay, trường có đến 8 thủ khoa cùng đạt 30 điểm, trong đó 4 em đạt điểm tuyệt đối 30 và cùng thi vào ngành Kinh doanh Quốc tế.
Cụ thể, 4 thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối gồm: TS Trần Lê Thuận (SBD: 6838), TS Nguyễn Thị Lẹ (SBD: 3197), TS Nguyễn Quang Minh (SBD: 3847) và TS Lê Quốc Trọng (SBD 7970).
4 thủ khoa còn lại đạt 29,75 điểm (làm tròn thành 30 điểm) gồm: TS Dương Quốc Khánh (SBD: 2875) và TS Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 6351) cùng thi ngành Kinh doanh Quốc tế; 2 TS còn lại là Phạm Hoàng Thái Hiệp (SBD: 2032) và Lê Mã Long (SBD: 3542) cùng thi ngành Quản trị Kinh doanh.
Đặc biệt, cả 8 thủ khoa này đều dự thi khối A vào trường.
Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết: “Thống kê có thấy có đến 1.503 thí sinh đạt tổng điểm là 24 (chưa tính điểm ưu tiên). Tuy nhiên, mặt bằng chung thì phổ điểm năm nay thấp hơn so với năm 2012 nên điểm chuẩn dự kiến vào trường sẽ giảm hơn so với năm ngoái. Cụ thể: Điểm chuẩn lấy theo khối như sau: khối A lấy 22 điểm; khối D1: 19,5 điểm (mức điểm cho học sinh phổ thông khu vực 3)”.
Được biết, năm nay trường này có hơn 11.000 TS dự thi nhưng chỉ lấy 1.500 chỉ tiêu.
Như vậy đến thời điểm này, cả nước đã có 11 thủ khoa đạt điểm 30, trong đó có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30. Đó là Võ Anh Khoa dự thi khối A vào CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, 4 thủ khoa của CĐ Kinh tế Đối ngoại. 6 thủ khoa khác đạt điểm 30 do làm tròn là Tạ Du Hào (CĐ Kỹ thuật Cao Thắng), Nguyễn Thành Trung (ĐH Bách khoa Hà Nội) và 4 thủ khoa của CĐ Kinh tế Đối ngoại.

Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem