Nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập 450 triệu đồng/ha

Thứ hai, ngày 16/07/2012 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đại Đồng (Tiên Du) đã xây dựng 1.500m2 nhà lưới, trồng 45.000 cây hoa ly ly với thu nhập đạt 350-450 triệu đồng/ha/năm, góp phần hình thành vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, ổn định, lâu dài.
Bình luận 0

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cũng đang nghiên cứu các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khác như: Theo dõi và chăm sóc hơn 3.000 bịch giống nấm mới chất lượng cao trong nhà lưới; nhân giữ hơn 1.500 cây khoai tây giống các loại, vào mẫu 1.000 cây giống lan Hồ điệp và cây giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm.

Theo dự kiến, các mô hình này sẽ được triển khai sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem