Nông nghiệp HAGL Agrico quyết tâm có lãi từ năm 2025

Nguyễn Phương Chủ nhật, ngày 28/07/2024 10:53 AM (GMT+7)
Cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) sẽ bị hủy niêm yết do lỗ liên tiếp 3 năm, với tổng mức lỗ gần 5.800 tỷ đồng.
Bình luận 0

HAGL Agrico (HNG) bị hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - mã chứng khoán HNG.

Lý do là HNG có 3 năm liên tiếp thua lỗ. Trong đó năm 2021, HAGL Agrico ghi nhận lỗ 1.119,4 tỷ đồng, đến 2022, mức lỗ lên 3.576,5 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 1.098,5 tỷ đồng.

Theo Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết: "Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét", Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HNG.

Kết phiên giao dịch ngày 26/7, HNG ở mức giá 4.660 đồng/cổ phiếu, tăng 0,43% so với phiên liền trước, vốn hóa công ty đạt 5.165,9 tỷ đồng. 

Sau khi bị hủy niêm yết, cổ phiếu HNG sẽ giao dịch trên sàn UPCoM. Để niêm yết trở lại trên HoSE, HAGL Agrico phải có lợi nhuận 2 năm liên tiếp mới có thể xin đăng ký.

Nông nghiệp HAGL Agrico quyết tâm có lãi từ năm 2025- Ảnh 1.

HAGL Agrico thành lập năm 2010, khi bầu Đức tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp với 2 mảng chính là trồng cao su và trái cây. (Ảnh: HNG)

Năm 2024, HAGL Agrico lên kế hoạch doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 14,5% so với mức thực hiện năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng.

Gần nhất, quý I/2024 HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 93 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn cộng với các chi phí khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế 47,1 tỷ đồng, giảm đáng kể so với số lỗ 112 tỷ đồng vào quý I/2023.

Quyết có lãi năm 2025 

Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai (HAGL Agrico), đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò sữa Tây Nguyên, mở rộng hoạt động kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE.

Nông nghiệp HAGL Agrico quyết tâm có lãi từ năm 2025- Ảnh 2.

Các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tập trung tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Về triển vọng kinh doanh, lãnh đạo HAGL Agrico cho biết hiện HNG đã ra được mô hình phát triển, công việc tiếp theo là quản trị vận hành như thế nào để có lãi. HAGL Agrico hy vọng đến 2025 sẽ có doanh thu ổn định và bắt đầu có lãi. Khi có lãi sẽ có thể xin niêm yết trở lại trên HoSE.

Năm 2024, HAGL Agrico đặt mục tiêu trồng mới 1.533 ha chuối, đầu tư 7 trại bò sinh sản, 1 cụm sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ, 1 cụm tổng kho nguyên liệu, nhập khẩu 5.800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi, trồng mới 468 ha cỏ bán chăn nuôi và 127 ha cỏ tập trung.

Cải tạo san lấp mặt bằng các nông trường chuối và trang trại bò với tổng diện tích 3.500ha, đầu tư nhà ở công nhân, phương tiện cơ giới thi công, máy kéo và thiết bị công nghiệp, đầu tư kênh dẫn nước....

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả năm là 1.574 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu tài chính, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu 694 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là lỗ 120 tỷ đồng, nối dài chuỗi 4 năm lỗ liên tiếp nhưng mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với các năm liền trước.

Báo cáo dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2024-2028, lãnh đạo HAGL Agrico muốn quy hoạch diện tích trồng chuyên canh cây ăn trái đến 10.000 ha (trong đó 8.000 ha chuối và 2.000 ha dứa).

Quy hoạch diện tích chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái đến 14.000 ha (trong đó có 5.000 ha cây ăn trái gồm xoài, bưởi, sầu riêng và quy mô đàn bò 210.000 con).

Tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng (khoảng 750 triệu USD). Tiến độ đầu tư từ 2024 đến 2028.

Theo đó đến 2025-2028, công ty dự kiến sản lượng trái cây tươi xuất khẩu 624.000 tấn/năm, sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu 25.000 tấn/năm, sản lượng bò giống là 12.000 con/năm và sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu 17.000 tấn/năm.

Hiệu quả dự tính đến 2025-2028 sẽ đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng (tương đương 550 triệu USD) và sẽ có lãi 2.450 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD).





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem