Nông nghiệp sạch
-
Khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Hiện tại,Việt Nam trở thành một trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao.
-
Cây măng Mai hiện nay đang là một trong những cây chủ lực trong phát triển kinh tế của xã Lâm Thượng (huyện Lục Yên, Yên Bái). Thương hiệu măng Mai Lâm Thượng đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Măng Mai thật sự trở thành cây giúp người dân xã Lâm Thượng vươn lên khá giả.
-
Với 24 quận, huyện, thị xã có sản xuất nông nghiệp, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích gieo trồng lớn nhất, nhì miền Bắc với gần 200.000ha.
-
Tận dụng lục bình trên các kênh, rạch, sông ngòi ở khu vực Đồng Tháp Mười, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Cây Trôm (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã “hô biến” lục bình thành phân hữu cơ, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và hướng đến nền nông nghiệp sạch.
-
Vận dụng vào nguồn nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản, chàng trai sinh năm 1995 Nguyễn Hữu Huy Hào đã nghiên cứu và xử lý thành công được sản phẩm bùn vi sinh có ích cho cây trồng.
-
“Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của các đồng chí phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho họ”, Thủ tướng nhấn mạnh trong kết luận buổi làm với với Bộ NN&PTNT ngày 19/5.
-
Sở hữu vùng đất màu mỡ, vợ chồng ông bà Phạm Văn Thuận, Phạm Thị Huệ (thôn Tiền, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã chuyển đổi nhiều loại cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch, cho năng suất cao.
-
“Trong khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, vai trò của nông dân, nông nghiệp và nông thôn không những không giảm đi so với thời kỳ các cuộc cách mạng trước mà còn phải được nâng lên, phát huy sâu sắc hơn, toàn diện hơn”, TS Nguyễn Viết Chức nói.
-
Anh Nguyễn Tấn Phương, ngụ tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, để về quê hương khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0. Dù vấp phải không ít chông gai, nhưng anh vẫn luôn kiên trì để gặt hái được những thành công hơn mong đợi.
-
Trong khi nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã (Thanh Hóa) điêu đứng bởi hàng tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân thì tại Nghệ An cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt ở vùng biển huyện Nghi Lộc. Các cơ quan chức năng hiện đang gấp rút tiến hành làm xét nghiệm các mẫu nước để truy tìm nguyên nhân xảy ra hiện tượng này.