Nóng: Ông Tập Cận Bình gửi sắc lệnh đến quân đội về virus corona

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 29/01/2020 22:16 PM (GMT+7)
Diễn biến tình hình với dịch bệnh coronavirus ở Trung Quốc hiện vẫn phức tạp, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Thời điểm hiện tại, tình hình phòng chống dịch vẫn nghiêm trọng và phức tạp như trước. Toàn quân cần lắng nghe mệnh lệnh và hành động, dám chịu trách nhiệm, chiến đấu với tử thần và tích cực giúp đỡ trong công tác phòng chống dịch bệnh",  hãng thông tấn Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình từ sắc lệnh gửi lực lượng vũ trang của đất nước.

Ông Tập nói thêm rằng việc quân đội được giao trách nhiệm khẩn trương xây dựng bệnh viện chuyên khoa để điều trị cho những người bị nhiễm virus corona, có nghĩa là quân đội được sự tin cậy cao của Đảng và nhân dân.

"Quân đội cần hết sức nỗ lực để có thể mau chóng tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện này",  Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố.

Đợt bùng phát bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán thuộc Trung Quốc, thành phố nằm ở trung tâm đất nước, là do hoạt tính của loại virus corona mới có tên gọi 2019-nCoV, bắt đầu từ cuối tháng 12. Cả ở bên ngoài Trung Hoa đại lục cũng đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Australia, và Đức.

Theo những dữ liệu mới nhất của ​​Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc, tổng số bệnh nhân bị viêm phổi cấp do loại coronavirus mới trên địa bàn Trung Quốc đã lên tới 5.974 người, trong đó có 132 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem