Nóng: Quân đội Ukraine duyệt binh gây 'động đất ở Điện Kremlin'?

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 23/08/2018 09:53 AM (GMT+7)
Cuộc diễu hành quân sự, sẽ được tổ chức vào Ngày Độc lập của Ukraine, gây ra "trận động đất ở điện Kremlin", Oleg Barna, nghị sĩ nhân dân của đảng “Block của Piotr Poroshenko” tuyên bố.
Bình luận 0

img

Quân đội Ukraine duyệt binh.

"Chúng tôi có điều gì đó để khoe khoang. Cuộc diễu hành là điều đo lường chủ nghĩa yêu nước của mọi công dân muốn xem khả năng chiến đấu của quân đội chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc diễu hành quân sự và sấm sét của các xe bọc thép của chúng ta sẽ gây ra động đất ở điện Kremlin",  nghị sĩ nói.

Ông cũng nói rằng tăng T-64 tốt hơn so với xe tăng Nga trên cơ sở "Armata" và là chiếc xe tăng đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, ông Barna bình luận về tình hình với chiếc xe tăng bị đình trệ ở giữa Kiev, gọi vụ việc này là "vụ việc kỹ thuật", và nói rằng "chỉ người không làm gì cả thì không nhầm lẫn".

Tháng Tư, Piotr Poroshenko đã ký nghị định về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 24.8. Vào ngày này, cuộc diễu hành quân sự sẽ được tổ chức. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem