Nóng: Thủ tướng Anh Johnson chính thức tuyên bố từ chức, nói những lời "gan ruột"

PV (theo CNN) Thứ năm, ngày 07/07/2022 19:01 PM (GMT+7)
Thủ tướng Anh Johnson Boris đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ sau làn sóng từ chức của các quan chức trong chính phủ.
Bình luận 0
Nóng: Thủ tướng Anh chính thức tuyên bố từ chức, nói những lời "gan ruột" - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Johnson Boris phát biểu tại Phố Downing ở London, Anh, ngày 7/7. Ảnh Reuters

Trong tuyên bố ngày 7/7, ông Boris Johnson nói: "Ý muốn rõ ràng của Đảng Bảo thủ trong nghị viện hiện nay là cần phải có một nhà lãnh đạo mới của đảng và một thủ tướng mới. Tôi đã đồng ý với Ngài Graham Brady rằng, quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới đó nên bắt đầu ngay bây giờ và thời gian biểu sẽ được công bố vào tuần tới".

"Và hôm nay tôi đã chỉ định một Nội các mới thay thế cho đến khi có một nhà lãnh đạo mới. Vì vậy, tôi muốn nói với hàng triệu người đã bỏ phiếu cho chúng tôi vào năm 2019, nhiều người trong số họ lần đầu tiên đã bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ rằng: Cảm ơn các bạn vì sự ủy nhiệm đáng ngạc nhiên đó kể từ năm 1987", ông Johnson nói thêm.

"Với công chúng Anh, tôi biết rằng sẽ có nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm và có lẽ cũng có một số người sẽ thất vọng. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi buồn như thế nào khi phải từ bỏ công việc tốt nhất thế giới. Nhưng đó sẽ chỉ là những khoảng thời gian tạm dừng", hãng tin Reuters trích lời ông Johnson.

Ông Johnson cũng nhắn nhủ đến người dân Ukraine rằng: "Vương quốc Anh sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến giành tự do của các vị cho đến chừng nào các vị còn cần".

Theo Hãng thông tấn AFP, mặc dù tuyên bố từ chức nhưng ông Johnson sẽ tiếp tục ngồi ghế thủ tướng cho đến khi Đảng Bảo thủ có lãnh đạo mới dự kiến được bầu vào tháng 10 tới.

Nhắn nhủ tới người kế nhiệm tương lai, ông Johnson khẳng định sẽ dành cho người kế nhiệm "tất cả sự hỗ trợ mà ông có thể". 

Trong những ngày gần đây, một cuộc khủng hoảng chính phủ đã nổ ra ở Anh - hơn 50 người đã rời nội các trong hai ngày qua, bao gồm cả những người đứng đầu các bộ chủ chốt như Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Họ tỏ ra không tin tưởng Johnson và không đồng tình với phương pháp lãnh đạo của ông.

Nguyên nhân của việc này là do lùm xùm xung quanh việc cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và Mỹ Christopher Pincher, người đã gây ra một cuộc ẩu đả say rượu tại một trong những câu lạc bộ ở London. 

Sự từ chức của ông Johnson đánh dấu sự sa sút đáng kể đối với một Thủ tướng từng được coi là người có siêu quyền lực chính trị, với sức hấp dẫn vượt qua các đường lối truyền thống của đảng. Ông đã giành được chiến thắng vang dội vào tháng 12/2019 với lời hứa đưa ra một thỏa thuận Brexit và dẫn dắt Vương quốc Anh tới một tương lai tươi sáng bên ngoài Liên minh châu Âu. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nằm trong số những người có tiềm năng kế nhiệm ông Johnson, theo một cuộc khảo sát của YouGov trong các thành viên Đảng Bảo thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem