Nóng trong ngày: Đại gia đình bà Thoa đối mặt với tài sản giảm mạnh

P.V tổng hợp Thứ ba, ngày 01/08/2017 21:44 PM (GMT+7)
Trước thông tin xem xét miễn nhiệm các chức vụ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, cổ phiếu DQC của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã có những biến động mạnh. Sở hữu lượng cổ phần rất lớn tại Điện Quang, đại gia đình bà Thoa đang phải đối mặt với việc tài sản tại Điện Quang giảm rất mạnh...
Bình luận 0

Bên cạnh đó, chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Ông Trầm Bê bị bắt cùng 15 người; Tước giấy phép lái xe tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A; Xe gắn logo "đòi nợ thuê" đỗ trong trụ sở UBND xã...

Tổng tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang còn lại bao nhiêu?

img

Trước thông tin xem xét miễn nhiệm các chức vụ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, cổ phiếu DQC của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã có những biến động mạnh. Sở hữu lượng cổ phần rất lớn tại Điện Quang, đại gia đình bà Thoa đang phải đối mặt với việc tài sản tại Điện Quang giảm rất mạnh, cụ thể là giảm 487 tỷ đồng, tức 50% giá trị tài sản trên sàn chứng khoán so với thời điểm một năm trước.

Tính đến thời điểm ngày 5.7, tại DQC, gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu tổng cộng gần 11,78 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu gần 37%. Trong đó, bà Hồ Thị Kim Thoa trực tiếp sở hữu 5,3% vốn. Ngoài bà Thoa, có 4 thành viên khác trong gia đình bà sở hữu số cổ phần lớn.

Được biết, là thạc sĩ kinh tế, bà Hồ Thị Kim Thoa có 18 năm gắn bó với Điện Quang trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công thương. Ngày 31.7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Thoa, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của Thứ trưởng Bộ Công thương, Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Trầm Bê bị bắt cùng 15 người

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Trầm Bê cùng hàng loạt người bị bắt giam do tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồng.

img

Ông Trầm Bê trong đại hội cổ đông giữa năm ngoái. Ảnh: VNE

Ngày 1.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) bắt tạm giam ông Trầm Bê (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Sacombank) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo buộc cùng hành vi, ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) và 15 người là cựu cán bộ các ngân hàng TPBank, BIDV, giám đốc các công ty... cũng bị bắt giam 4 tháng.

Chín người khác bị khởi tố, song được tại ngoại.

Nhà chức trách đã khám xét nơi ở của ông Bê và ông Khang tại Sài Gòn, tiếp tục làm rõ sai phạm của nhiều người liên quan.

Động thái này được Bộ Công an đưa ra trong tiến trình điều tra giai đoạn hai, của đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thất thoát tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Chờ khai báo về trách nhiệm người liên quan

img

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Vụ trưởng, Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng “nhiều người đang run” trước sự việc ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tại cơ quan công an. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định, dư luận xã hội rất quan tâm tới việc sẽ thu hồi được bao nhiêu tài sản qua vụ án này.

Ba ông lão can xe ôm truyền thống và xe ôm Grab đánh nhau giữa phố Hà Nội

img

Vụ việc xảy ra vào sáng nay 1.8 tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội). Thanh niên lái GrabBike đánh nhau với người xe ôm truyền thống. Chỉ đến khi ba ông cụ ở gần ra can, cả hai mới dừng tay.

Tước giấy phép lái xe tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A

Liên quan đến vụ việc tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A,  tối 1.8,  trung tá Tống Thành Văn - Đội trưởng CSGT quốc lộ 1A Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã triệu tập tài xế vi phạm lên trụ sở để xử phạt theo quy định pháp luật.

Tại trụ sở CSGT, danh tính tài xế được làm rõ là anh Đỗ Trọng Trung (36 tuổi, trú huyện Như Xuân, Thanh Hóa). Nam tài xế thừa nhận chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A để vào Trạm dừng nghỉ bên trái đường, thuộc thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

img

Tài xế xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A đã bị CSGT tước bằng lái 2 tháng. (Ảnh chụp màn hình) 

Với hành vi trên nam tài xế đã bị CSGT tước bằng lái xe 2 tháng, xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng.

Xe gắn logo 'đòi nợ thuê' đỗ trong trụ sở UBND xã

Chiều 31.7, người dân tại xã Đắk Liêng (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) xôn xao khi thấy chiếc xe ô tô màu trắng, bên ngoài ô tô dán logo “Đòi nợ dân chủ”, “Thu hồi nợ chuyên nghiệp, văn minh”, “Nợ là phải trả” xuất hiện trong trụ sở UBND xã.

img

Chiếc xe ô tô gắn logo "Đòi nợ dân chủ", "Thu hồi nợ chuyên nghiệp, văn minh" xuất hiện tại UBND xã.

Ngày 1.8, ông Ma Văn Hoàn – Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng xác nhận chiếc xe trên là của công ty đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến địa phương để trình báo và phối hợp đi lấy nợ của 1 người dân trên địa bàn.

"Xe không đỗ luôn ở UBND xã mà vào để trình bày vụ việc, phối hợp với cơ quan công an địa phương để đi lấy nợ. Công ty này có đầy đủ giấy tờ, họ sợ xáo trộn người dân địa phương nên đã vào cơ quan chức năng để báo vụ việc cụ thể. Hiện đơn vị đã báo cáo lên cấp trên và đang phối hợp để làm rõ thông tin dư luận", ông Hoàn cho hay.

Ông Phạm Viết Tùng – Trưởng Công an xã Đắk Liêng cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận về việc công ty đòi nợ mang giấy tờ của chủ nợ ủy thác đi đòi nợ đến báo cáo chính quyền. Do vậy, đơn vị đã báo cáo sự việc lên công an huyện để có hướng xử lý, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem