Nóng trong tuần: Đi phát tờ rơi, cô gái bị “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều lần

Phương Hà Chủ nhật, ngày 24/01/2021 20:40 PM (GMT+7)
Làm việc cho “yêu râu xanh”, cô gái trẻ trải qua một ngày kinh hoàng; Sau câu nói “mày chưa biết tao đâu”, người đàn ông bị đập điếu cày vào gáy, tử vong tại chỗ… là những tin pháp luật đáng chú ý nhất tuần qua.
Bình luận 0

Đi phát tờ rơi, cô gái bị “yêu râu xanh” hiếp dâm nhiều lần

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Thắng (SN 1997, trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

img

Đào Văn Thắng đã "hành hạ" cô gái trẻ suốt 1 ngày

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2020, Thắng đăng tin tuyển dụng nữ nhân viên phát tờ rơi để lừa nạn nhân quan hệ tình dục.

Ngày 16/1, chị H (trú TP.Hà Nội) liên hệ với Thắng. Thấy “cá đã cắn câu”, Thắng liền hẹn cô gái trẻ đến một khu chung cư ở quận Hoàng Mai để gặp.

Tại đây, Thắng và chị H đi lên tầng 22 của toà chung cư để phát tờ rơi. Sau đó, chị H đi thang bộ xuống tầng 1 để ra về thì bị Thắng chặn lại. Lúc này, “yêu râu xanh” lộ nguyên hình, tỏ ý muốn quan hệ tình dục khiến chị H hoảng sợ chống cự, phản kháng quyết liệt và bỏ chạy. Quyết không tha cho “con mồi”, Thắng đuổi theo, đấm vào mặt nạn nhân. 

Bị đấm, chị H choáng váng ngã xuống sàn. Trước khi cưỡng bức chị H, Thắng xóa toàn bộ tin nhắn liên quan đến mình trong điện thoại nạn nhân.

Thoả mãn thú tính, Thắng lừa chị H lên tầng 22 và cưỡng bức nạn nhân lần 2 tại thang bộ tầng này.

Sau đó, cả hai tiếp tục đi thang bộ lên tầng 35. Tại đây, chị H thấm mệt nên thiếp đi. Thắng đã chụp lại ảnh chị H khoả thân, sau đó tiếp tục giao cấu với nạn nhân.

Sau một đêm, Thắng cao chạy xa bay, chị H lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Sau câu nói “mày chưa biết tao đâu”, người đàn ông bị đập điếu cày vào gáy, tử vong

Clip: Anh N. bị đánh tử vong sau câu nói "mày chưa biết tao đâu"

Ngày 18/1, anh T.V.N (SN 1986, trú xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) sang xã Ngọc Mỹ chơi và có uống rượu, bia tại đây. Sau vài câu “lời qua tiếng lại”, anh N. nảy sinh mâu thuẫn với Hùng (trú xã Ngọc Mỹ).

Sau khi anh N. nói "mày chưa biết tao đâu", Hùng đã xông vào đánh, dùng điếu cày đập vào gáy khiến anh N. gục xuống. Lúc này, tưởng anh N. chỉ gục vì ngất, Hùng và mọi người đã đưa anh N. vào phòng nghỉ thì tá hoả phát hiện nạn nhân đã tử vong.

"Sự việc xảy ra khiến địa phương rất bất ngờ vì vốn dĩ, người địa phương đều biết anh N. có vấn đề nên rất thông cảm cho anh ấy. Theo tôi biết thì N. và đối tượng cũng không quen biết nhau", ông Vũ Đình Thọ, Chủ tịch UBND xã Vân Trục chia sẻ.

Hiện Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hùng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

"Mây mưa" trong nhà nghỉ, nhiều cặp đôi bị quay lại clip "nóng"

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Ninh (SN 1998) và Nguyễn Thế Duy (SN 2002, cùng ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của người khác bằng thủ đoạn ghi trộm hình ảnh nhạy cảm của bị hại trong nhà nghỉ rồi đe dọa, tống tiền.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

img

Trần Văn Ninh chỉ nơi lắp đặt camera ghi hình các cặp đôi trong nhà nghỉ

Theo đó, khoảng cuối tháng 11/2020, Ninh thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Vân, huyện Tam Dương. 

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà nghỉ, Ninh lắp đặt camera mini tại phòng nghỉ khác để ghi lại hình ảnh “nóng” của các cặp đôi đến đây. Khi các cặp đôi trả phòng ra về thì Ninh đi theo họ về nhà để thu thập thông tin cá nhân của những người này. 

Sau khi đã ghi hình được một số trường hợp, Ninh rủ Duy cùng gọi điện đe dọa, yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho Ninh và Duy, nếu không sẽ bị đăng tải những hình ảnh, video trong nhà nghỉ lên mạng xã hội. 

Sau đó, hai đối tượng mua 3 sim điện thoại rác và lập 1 tài khoản Facebook, 3 tài khoản Zalo thay nhau gọi điện, nhắn tin cho các nạn nhân để tống tiền.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 chiếc điện thoại của các đối tượng, bên trong có lưu giữ 79 đoạn video “nóng” của các đôi nam nữ trong nhà nghỉ, đồng thời xác định Ninh và Duy đã cưỡng đoạt được số tiền 42 triệu đồng của 3 cặp đôi.

Lớp trưởng lớp 11 bị đánh vỡ sọ não ngay tại cổng trường

Theo trình báo của ông Phan Thanh T. (ngụ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh), bố của nam sinh Phan Thanh L. (SN 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh), thì vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-1, khi L. vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị Nguyễn Bá Th. (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm gậy sắt vụt thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Sau cú vụt, L. gục ngay tại chỗ và được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, em L. sau đó được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị.

img

Em P.T.L bị đánh vỡ sọ não

Bác sĩ xác định em L. bị vỡ sọ não. Cụ thể, em L. bị đụng giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng giập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái.

Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh cho biết, sau khi nhận được thông tin nhà trường cũng đã hỗ trợ đưa học sinh L. đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an. Hiệu trưởng cũng cho biết, em Phan Thanh L. là lớp trưởng lớp 11A6, là học sinh ngoan, học giỏi.

Theo thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ thông tin trình báo trên.

Về việc vì sao chưa thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với nghi phạm gây án là em N.B.Th - người được cho là đã cầm gậy sắt vụt thẳng vào đầu em L, thượng tá Nguyễn Quang Thủy cho biết tất cả phải tuân thủ theo đúng quy trình tố tụng.

YouTuber nổ súng bắn vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền ra đầu thú

img

Hồ Văn Khoa đầu thú vào chiều 18/1

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội cho biết đã vận động đối tượng truy nã Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), người nổ súng bắn xe ô tô của Dương Minh Tuyền đến cơ quan công an đầu thú.

Khoa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, chiều tối 4/1, sau khi tham dự tiệc tân gia tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại khu 5, Tiền An, thành phố Bắc Ninh) cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke. Lúc này, xe ô tô của Tuyền đang đỗ gần quán. 

Đến khoảng 21h45, 2 thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang đi đến, đối tượng ngồi sau quay đầu nổ súng về phía ô tô. Vụ nổ súng làm ô tô bị thủng lỗ, xước sơn, không gây thương vong về người.

Được mời lên làm việc, Lã Văn Linh (SN 1999, trú Ba Vì, Hà Nội khai nhận đã điều khiển xe máy chở Hồ Văn Khoa đến trước quán karaoke để Khoa nổ súng bắn đạn hoa cải vào xe Tuyền.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, đã nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem