Giàn khoan Nam Hải 9 di chuyển với tốc độ 4 hải lý/giờ và được cho là di chuyển tới khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.
Giàn khoan này là loại nửa chìm nửa nổi do Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc (COSL), đơn vị trực thuộc Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) quản lý và vận hành.
Nam Hải số 9 được chế tạo năm 1988 và nặng 21.714 tấn.
Trước đó, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đóng thêm các giàn khoan Hải Dương 982 để đưa ra Biển Đông. Giới quan sát nhận định, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng và sự quan ngại của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc ngày càng thể hiện sự quyết tâm trong tham vọng độc chiếm Biển Đông.
Thông tin Trung Quốc điều thêm giàn khoan thứ hai ra Biển Đông xuất hiện trong bối cảnh Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt – Trung, ông Dương Khiết Trì vẫn cho rằng, Trung Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam và nhất trí hai bên cần sớm ổn định tình hình trên Biển Đông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.