NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược

Phương Đăng (theo Reuters/Interfax/pravda) Thứ tư, ngày 06/04/2022 20:48 PM (GMT+7)
Quan chức Nga cho biết, lực lượng biên phòng của nước này ở khu vực Kursk giáp biên giới với Ukraine đã bị bắn bằng súng cối khi các lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới và tổ chức phản công, giải phóng nhiều ngôi làng ở thành phố Kherson.
Bình luận 0

Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga

NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược - Ảnh 1.

Tình báo quân đội Anh ngày 6/4 cho biết, giao tranh vẫn dữ đội khi Nga tiếp tục không kích ở Mariupol và nhiều nơi khác ở Ukraine. Ảnh minh họa Reuters.

Theo Reuters, Moscow đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công xuyên biên giới nhắm vào các mục tiêu của Nga.

Ông Roman Starovoit, Thống đốc vùng Kursk của Nga ngày 6/4 cho biết: "Hôm qua… họ đã cố gắng bắn súng cối vào vị trí của lính biên phòng của chúng tôi ở huyện Sudzhansky. Lực lượng biên phòng Nga đã bắn trả... Không có thương vong hay thiệt hại về phía chúng tôi".

Reuters cho biết, họ không thể xác minh ngay lập tức tính thông tin trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông chưa có thông tin chi tiết về vụ đấu súng ở đồn biên phòng Nga, nhưng mô tả các báo cáo về vụ việc là "nghiêm trọng".

Trả lời câu hỏi về sự cố biên giới, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Chúng tôi không có thông tin như vậy".

Ông Starovoit cho biết, các quan chức đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga và kêu gọi công dân bình tĩnh.

NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược - Ảnh 2.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4. Ảnh: Al-Jazeera. Đồ hoạ: Hữu Anh.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 35km cho biết, các trường học đã được sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là một phần của áp lực thông tin chống lại khu vực của chúng tôi", Thị trưởng Anton Ivanov nói mà không cho biết ông đoán ai chịu trách nhiệm về lời đe dọa đó.

Tuần trước, Nga cáo buộc trực thăng quân sự Ukraine thực hiện cuộc không kích nhằm vào kho nhiên liệu ở TP.Belgorod, một trong những trung tâm hậu cần chính của Nga cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một quan chức cấp cao của Ukraine đã bác bỏ cáo buộc.

Điện Kremlin khi đó tuyên bố rằng vụ không kích không tạo điều kiện để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev.

Tình báo Anh: Nga tiếp tục không kích Mariupol

NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược - Ảnh 2.

Một người dân địa phương đứng gần một tòa nhà chung cư bị hư hại trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol ngày 4/4. Ảnh Reuters

Các cuộc giao tranh ác liệt và các cuộc không kích của Nga vẫn tiếp diễn trong thành phố Mariupol của Ukraine đang nằm dưới vòng vây của Nga, tình báo quân đội Anh cho biết hôm thứ Tư 6/4.

"Tình hình nhân đạo trong thành phố đang trở nên tồi tệ hơn", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Phần lớn trong số 160.000 cư dân còn mắc kẹt lại không có điện, thông tin liên lạc, thuốc men, nhiệt hoặc nước. Các lực lượng Nga đã ngăn cản việc tiếp cận nhân đạo, có khả năng nhằm gây áp lực buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải đầu hàng", báo cáo của tình báo quân đội Anh cho biết.

Về phần mình, quân đội Nga tuyên bố họ đã bắn tên lửa vào nhiều cơ sở quân sự ở phía tây và đông bắc Ukraine hôm qua 5/4.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã phóng tên lửa chính xác từ trên không vào các mục tiêu ở vùng lân cận Zolochiv thuộc tỉnh Lviv ở phía tây và Chuhuiv thuộc tỉnh Kharkov ở phía đông Ukraine.

Ông Konashenkov tuyên bố, các cuộc không kích đã phá hủy một sở chỉ huy đơn vị phòng thủ lãnh thổ, một cơ sở lưu trữ nhiên liệu và một nhà máy sửa chữa xe bọc thép.

Giới chức địa phương Ukraine cũng cho biết Nga đã pháo kích nhiều khu vực ở phía tây và đông bắc nước này.

Ông Oleh Syniehubov, Thống đốc quân sự khu vực Kharkov, hôm qua cho hay các cuộc pháo kích của Nga đã khiến 6 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

"Lực lượng Nga đã thực hiện 54 cuộc tấn công từ nhiều loại vũ khí tầm xa khác nhau", ông Syniehubov nói.

Đại tá Oleksandr Motuzyanyk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó nói rằng, Nga đang bao vây lực lượng Ukraine ở phía đông và tiếp tục đánh chiếm thành phố Kharkov.

"Khu vực Kharkov đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã vào vị trí và sẵn sàng bảo vệ khu vực. Chúng tôi phải giữ một hậu phương vững chắc", ông Syniehubov cho hay.

Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng ở thành phố Kherson

NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược - Ảnh 3.

Ukraine tuyên bố đã giải phóng được nhiều ngôi làng ở thành phố Kherson - vốn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga. Ảnh Reuters.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 6/4 cho biết, quân đội Nga đã mất quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở vùng Kherson: Dobryanka, Novovoznesenske và Trudolubivka.

"Kết quả của cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine là đối phương đã mất quyền kiểm soát đối với các làng Dobryanka, Novovoznesenske và Trudolubivka. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn gần làng Oleksandrivka", Bộ cho biết trong một tuyên bố hôm nay trên Facebook.

Dobryanka và Novovoznesenske là những ngôi làng nhỏ thuộc huyện Beryslav trong vùng Kherson. Trong khi Trudolubivka là một ngôi làng ở huyện Novovorontsov của vùng Kherson. Tất cả những ngôi làng này đều nằm sát biên giới với khu vực hành chính Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã tiêu diệt tới 80 quân nhân và 45 thiết bị của Nga trong khu vực chịu trách nhiệm của lực lượng đặc nhiệm Skhid (miền Đông) hôm 5/4.

"Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục kìm chân quân Nga. Đặc biệt, vào ngày 5/4, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công. Pháo binh của chúng tôi đã gây sát thương về nhân lực và thiết bị cho họ", Interfax dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, hôm thứ Ba 5/4, quân đội Ukraine cũng đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga và phá hủy 53 thiết bị ở các hướng Donetsk và Luhansk, Lực lượng Liên hợp Ukraine cho biết.

"Nhờ những hành động khéo léo của các quân nhân thuộc Lực lượng Liên hợp, 9 cuộc tấn công của địch đã bị đẩy lùi thành công trong ngày hôm nay. Lực lượng của chúng tôi đã gây thiệt hại đáng kể cho quân Nga", tuyên bố của Lực lượng Liên hợp Ukraine cho hay.

NÓNG Ukraine: Đấu súng dữ dội ở đồn biên phòng Nga, Ukraine giải phóng nhiều ngôi làng chiến lược - Ảnh 5.

Người tị nạn từ Ukraine. Ảnh: Al-Jazeera. Đồ hoạ: Hữu Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem