NÓNG: Ukraine tuyên bố giết tướng Nga bằng tên lửa tối tân của Mỹ

Phương Đăng (theo News Week) Thứ tư, ngày 13/07/2022 06:47 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt một tướng Nga trong cuộc tấn công mà lực lượng của Kiev sử dụng tên lửa tối tân do Mỹ cung cấp, theo News Week.
Bình luận 0

Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở khu vực Odessa đã tiết lộ trên Telegram về việc tiêu diệt thiếu tướng Nga Artem Nasbulin - tham mưu trưởng Quân đoàn 22 của quân đội Nga gần đây.

Ông Bratchuk nói rằng, thiếu tướng Nasbulin bị giết "sau khi tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa cơ động cao) do Mỹ sản xuất và viện trợ quân sự cho Ukraine bắn trúng sở chỉ huy của Nga ở Kherson, miền nam Ukraine.

NÓNG: Ukraine tuyên bố giết tướng Nga bằng tên lửa Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa được chụp ngày 30 tháng 6 năm 2022 này cho thấy Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) khai hỏa trong một cuộc tập trận ở khu vực Tan-Tan ở tây nam Maroc. Ukraine nói rằng vũ khí do Mỹ cung cấp mới đây đã giúp họ giết chết một tướng Nga. Ảnh News Week.

Thông tin về cái chết của thiếu tướng Nga được ông Bratchuk đưa ra khi Ukraine công bố đoạn phim mà họ nói là cuộc tấn công bằng HIMARS vào một sở chỉ huy di động của Nga ở Tavriis'k, thuộc vùng Kherson.

Nga chưa xác nhận hoặc bình luận về thông tin trên. Ukraine được cho là đã đơn phương tuyên bố tiêu diệt tổng cộng 9 tướng Nga bao gồm cả ông Nasbulin kể từ khi chiến sự với Nga bùng nổ vào ngày 24/2. Tuyên bố về việc tiêu diệt các tướng Nga của Ukraine giúp lực lượng của họ tăng cường hình ảnh đáng kể mặc dù hầu hết những tuyên bố này chưa được xác nhận bởi Moscow hoặc Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công đáng kể chống lại lực lượng Nga bằng cách sử dụng hệ thống HIMARS nằm trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ Loại vũ khí này có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 80km, xa hơn nhiều so với pháo M777 - vũ khí tối tân cũng được Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Trước sự xuất hiện của HIMARS, thành phố Kherson phía nam mà Nga giành được quyền kiểm soát từ rất sớm trong cuộc chiến, đã nằm ngoài tầm tấn công của quân đội Ukraine và Kiev cũng hy vọng rằng việc sở hữu HIMARS sẽ giúp họ xoay chuyển cục diện cuộc chiến chống lại quân đội của Moscow.

Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng, trong một cuộc tấn công trước đó, HIMARS đã giúp quân đội Ukraine tấn công một sở chỉ huy của Nga khiến 12 sĩ quan và một đại tá Nga thiệt mạng.

Theo Newsweek, Igor Girkin, một cựu chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã bày tỏ lo ngại về hỏa lực mà vũ khí do Mỹ cung cấp cho lực lượng Ukraine tạo ra trên chiến trường. Girkin viết trên Telegram rằng trong vòng chưa đầy một tuần, Nga đã phải hứng chịu "tổn thất lớn cả về binh sĩ và thiết bị" trong các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 10 kho pháo và đạn dược lớn cũng như một số kho dầu và một số sở chỉ huy. Ông nói rằng các hệ thống phòng không của Nga đã "không hiệu quả trước các cuộc tấn công của tên lửa HIMARS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem