Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Chúng tôi có muốn thấy một bước ngoặt trong cuộc chiến không? Cần phải có 3 hệ thống vũ khí này: Một là HIMARS (hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao) để nhắm mục tiêu vào các căn cứ hậu phương, hậu cần. Pháo hạng nặng ở tiền tuyến cho phép cân bằng lực lượng và APC (xe bọc thép chở quân) hiện đại nhất để tạo đột phá", ông Podolyak viết trên Twitter.
Vào tháng trước, quan chức này đã ước tính số lượng vũ khí "khủng" mà Ukraine cần từ phương Tây để chống lại cuộc tấn công mới của Điện Kremlin ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine.
"Nói thẳng ra - để kết thúc chiến tranh, chúng tôi cần có vũ khí hạng nặng tương đương: 1000 pháo cỡ nòng 155 mm; 300 MLRS; 500 xe tăng; 2.000 xe bọc thép; 1.000 máy bay không người lái", ông Podolyak tuyên bố tại thời điểm đó.
Ông Podolyak cũng từng nhắc lại nhu cầu về vũ khí hạng nặng của đất nước ông trong cuộc phỏng vấn với France 24 vào tháng 6, tuyên bố rằng nếu Ukraine có được "vũ khí hạng nặng một cách nhanh chóng, thì cuộc chiến sẽ không kéo dài hơn ba hoặc sáu tháng nữa".
"Để kết thúc cuộc chiến này, chúng tôi cần những nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng đó từ các đối tác của chúng tôi để gây thất bại quân sự cho Nga ở phía tây và phía nam", cố vấn của ông Zelensky nhấn mạnh.
Mỹ đã cung cấp hơn 7 tỷ USD thông qua 15 gói viện trợ riêng biệt cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự vào nước láng giềng bắt đầu vào cuối tháng 2, CNBC đưa tin.
Trong gói viện trợ mới nhất, Tổng thống Joe Biden đã bổ sung thêm 4 HIMARS mà Kiev yêu cầu, nâng tổng số HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine lên 12, theo Newsweek.