NÓNG Ukraine: Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga bắt đầu cuộc tấn công giành Donbass

Phương Dung (theo News Week) Thứ ba, ngày 19/04/2022 06:42 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các cố vấn của ông tuyên bố rằng giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu hôm 19/4. Chính phủ Kiev cho biết đã có báo cáo về giao tranh ác liệt trên các mặt trận Donetsk, Lugansk và Kharkov, và quân đội Ukraine đang trấn giữ phòng tuyến.
Bình luận 0
NÓNG Ukraine: Zelensky tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Nga 10 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sáng chiến đấu với Nga 10 năm. Ảnh IT

  

"Giờ đây, chúng tôi có thể xác nhận rằng quân đội Nga đã bắt đầu trận chiến giành Donbass, nơi họ đã chuẩn bị từ lâu” - ông Zelensky cho biết trong một video đăng trên Telegram vào tối qua 19/4.

Ông nói thêm: “Một phần lớn quân đội Nga hiện đang tập trung cho cuộc tấn công này”.

Tham mưu trưởng của Ukraine, Andrey Yermak, trước đó nói rằng "giai đoạn thứ hai của cuộc chiến" đã bắt đầu ở phía đông, và kêu gọi người Ukraine "hãy tin vào quân đội của chúng tôi, họ rất mạnh."

Các lực lượng Nga đang tấn công “dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến”, Alexey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết. "May mắn thay, quân đội của chúng tôi đang giữ vững”.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận nào về bất kỳ hoạt động trên bộ nào hôm qua. Các phóng viên tiền tuyến đã có đưa tin về các trận giao tranh ác liệt ở phía nam Izyum, phía bắc Severodonetsk, và phía tây thành phố Donetsk. Cũng có báo cáo về các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa ở Kharkov, Nikolaev và các khu vực tây bắc Donetsk.

Trước đó, hôm 18/4, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đang cố gắng hủy diệt khu vực Donbass - đến mức không còn người nào sống sót, theo tờ Euro News.

"Các binh sĩ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía đông đất nước chúng tôi trong tương lai gần. Họ thực sự muốn kết liễu và hủy diệt Donbass", Zelensky cho biết trong một đoạn video.

"Giống như đang phá hủy Mariupol, quân đội Nga muốn phá hủy cả các thành phố khác và các cộng đồng khác ở vùng Donetsk lẫn Lugansk", vị quan chức Ukraine nói và nhấn mạnh thêm rằng các quan chức sẽ làm "mọi thứ" để bảo vệ khu vực này. Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN mới đây, ông Zelensky lưu ý rằng, Ukraine không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ lớn nào đối với Moscow để đạt được hòa bình giữa hai nước.

Tổng thống Ukraine thậm chí cho biết, đất nước của ông sẵn sàng chiến đấu với Nga trong 10 năm để "lấy lại những gì là của chúng tôi" đồng thời thừa nhận rằng, làm như vậy có thể khiến Ukraine phải trả giá đắt. 

Khi được hỏi liệu mục tiêu của ông là nhìn thấy Ukraine có lợi thế tốt hơn trên bàn đàm phán với Nga để giành lấy lại hòa bình hay là đánh bại các lực lượng quân sự của Moscow và "khiến họ tháo phải chạy khỏi" Ukraine.

"Chúng tôi muốn giải phóng đất nước, hãy trả cho chúng tôi những gì thuộc về chúng tôi", ông Zelensky nói.

"Chúng tôi có thể chiến đấu với Liên bang Nga trong 10 năm để giành lấy những gì thuộc về chúng tôi. Chúng tôi có thể đi theo con đường như vậy", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine còn nhấn mạnh rằng, xung đột có khả năng kết thúc mà không cần đối thoại hay thỏa hiệp cũng như không cần ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga.

Ngoài ra, các quan chức Ukraine cũng thừa nhận rằng cuộc xung đột đang diễn ra với Nga đã hủy hoại đất nước họ và người dân ở nơi đây - những người mà ông nói là "phải trả giá" cho chiến tranh.

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), tính đến ngày 14/4, tổng cộng 1.964 thường dân Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng Nga tuyên bố kế hoạch đặc biệt tại nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem