Nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Cựu chủ tịch Bình Dương được giảm 1 năm tù

Gia Bình Thứ tư, ngày 28/12/2022 12:29 PM (GMT+7)
Tòa cấp phúc thẩm cho rằng bị cáo Trần Thanh Liêm có thêm các tình tiết giảm nhẹ là nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên được giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
Bình luận 0

Trưa 28/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 3 bị cáo thuộc Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (SX-XNK) là Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng Giám đốc; Lý Thanh Châu, cựu Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thúy, cựu Kế toán trưởng.

Theo án sơ thẩm, ông Liêm bị phạt 7 năm tù, Châu 4 năm 6 tháng, Thuý 30 tháng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Vũ nhận 23 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản". Nhóm này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nộp thêm 1 tỷ khắc phục hậu quả, Cựu chủ tịch Bình Dương được giảm 1 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Bình Dương, Trần Thanh Liêm được giảm 1 năm tù sau phiên phúc thẩm.

Tại toà, HĐXX cho hay ông Liêm nộp thêm chứng cứ mới thể hiện đang điều trị bệnh và gia đình nộp hơn một tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo Vũ có thêm tài liệu thể hiện sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả...

Cựu Chủ tịch Bình Dương cho hay "đã nhận thức ra sai phạm" nhưng án sơ thẩm 7 năm tù cho mình là quá cao. Bị cáo Liêm cho hay dù là Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty SX-XNK nhưng ông không biết về những văn bản liên quan trực tiếp tới việc cổ phần hóa. Chỉ đến năm 2019, khi báo chí phản ánh, ông mới biết 43ha "đất vàng" bị Tổng công ty SX-XNK chuyển cho Công ty Tân Phú.

Ba bị cáo còn lại đề nghị toà xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong công tác, không có động cơ vụ lợi, khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra...

Đại diện viện kiểm sát đề nghị toà phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo Liêm và Vũ; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Châu và xin hưởng án treo của bà Thúy.

Tòa phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền quản lý kinh tế của Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo Liêm đã nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công trong việc phòng chống Covid-19 tại địa phương; con trai được Huy chương chiến sĩ vể vang…

Bị cáo Vũ được ghi nhận các tình tiết sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, được nhiều cơ quan xin giảm nhẹ hình phạt; khắc phục 500 triệu để giảm bớt hậu quả; thành tích trong công tác. Ngoài ra, bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, không vì vụ lợi, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Do vậy, tòa phúc thẩm cho rằng cần giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo Liêm, Vũ. Với các bị cáo Châu và Thúy, cấp phúc thẩm xác định tòa sơ thẩm đã áp dụng đủ các tình tiết giảm nhẹ nên không thể giảm hơn.

HĐXX phúc thẩm quyết định, không chấp nhận kháng cáo của Châu và Thúy; sửa án sơ thẩm theo hướng Vũ được giảm 10 năm tù về tội vi phạm, 11 năm tù tham ô, tổng hợp 21 năm tù; Liêm 6 năm tù.

Nộp thêm 1 tỷ khắc phục hậu quả, Cựu chủ tịch Bình Dương được giảm 1 năm tù - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm, diễn ra hôm 27 - 28/12.

Nội dung vụ án thể hiện Công ty SX – XNK do bị cáo Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp vốn Nhà nước. Năm 2006, doanh nghiệp này được nhận quản lý các khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương.

Năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương chính thức được giao quyền sử dụng 2 khu đất trên. Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Nam và một số thuộc cấp áp giá thu tiền theo khung giá năm 2006, gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Tại khu 43ha, sau khi được giao đất, Nguyễn Văn Minh mang đi góp vốn vào Công ty Tân Phú – doanh nghiệp sân sau của gia đình. Khi Công ty SX-XNK phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Cty Impco (trực thuộc Tỉnh ủy).

Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất". Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép, gây thiệt hại 984 tỷ đồng, theo viện kiểm sát.

Sai phạm tiếp theo tại khu 145ha, cáo trạng xác định Nguyễn Văn Minh và và đồng phạm cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn vào Công ty Tân Thành – doanh nghiệp của chính ông Minh. Như vậy, 145ha không được đưa vào giá trị khi cổ phần hóa Công ty SX – XNK dẫn tới thất thoát 4.030 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2018, bị cáo Minh còn chỉ đạo Công ty SX – XNK mua cổ phần của Công ty Tân Thành. Tuy nhiên, giá mua bán thay vì 16.000 đồng/cổ như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng/cổ. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô 815 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem