Nộp thuế

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã rà soát, thống kê tại Hà Nội có 17.000 tài khoản kinh doanh trực tuyến. Những tài khoản này sẽ được động viên đăng ký nộp thuế, một số tài khoản kinh doanh lớn, rõ ràng có thể bị truy thu.
  • Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đầu tư thêm nhà máy cho Pepsico Việt Nam nhưng dưới dạng doanh nghiệp thành lập mới, nên được kèm nhiều ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng nhà máy này chỉ là mở rộng sản xuất, nên bảo lưu phải truy thu hơn 21,5 tỷ đồng tiền thuế và phạt chậm nộp.
  • Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng thu thuế qua các website thương mại điện tử như Facebook hoàn toàn có cơ sở nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng từ dư luận, nhất là loại hình kinh doanh này mang tính thời vụ.
  • Sự kiện Ngọc Trinh vừa bán sim điện thoại trị giá gần 19 tỷ đồng để làm từ thiện liệu có phải chịu thuế hay không đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm?
  • Một người đàn ông ở Mỹ mới đây quyết định nộp thuế bằng 725kg tiền xu, trị giá khoảng 2.987 USD vì thất vọng với cách làm việc của quan chức chính quyền địa phương.
  • Chiều 13-11, ông Trần Ngọc Tâm, Cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết đã có đến 98% DN tại TP.HCM đăng ký nộp thuế điện tử. Theo công văn của Bộ Tài chính thì ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận cho DN nộp thuế bằng tiền mặt, chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử, bắt đầu từ tháng 12 tới.
  • Sau khi Báo cáo Khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng thế giới (WB) công bố cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam vẫn mất khoảng 770 giờ mỗi năm để nộp thuế, cao hơn nhiều số liệu công bố của các cơ quan quản lý trong nước. Ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại cuộc đối thoại thuế, hải quan với doanh nghiệp hôm nay (29.10) cho biết, tính từ đầu năm 2014, tổng số giờ nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đã giảm được 420 giờ.
  • Lượng tỷ phú đô la của Nga tăng "vùn vụt" bởi nhiều người giàu đã đem một phần tài sản ở nước ngoài của họ về lại Nga...
  • Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, không thiếu chế tài “xử” chủ đầu tư bỏ hoang cao ốc. Đại biểu Quốc hội kiến nghị sửa luật để tránh gây lãng phí lớn cho xã hội...
  •  “Tiền nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể cũng bằng tiền hối lộ đưa cán bộ vì thủ tục phiền hà. Người dân thấy họ phải làm việc vất vả, nhưng hàng ngày ông A tham nhũng, bà B tham nhũng… nên họ nghĩ mình phải nộp thuế làm gì cho các ông, các bà ấy phá?”.