NSƯT Lê Thiện: "Danh hiệu cao quý nhất với tôi là được công chúng yêu mến"

Hoàng Giang Thứ ba, ngày 09/08/2022 19:11 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch đề nghị xem xét lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND cho 6 nghệ sĩ gạo cội, trong đó có NSƯT Lê Thiện. Nhân được thông tin, NSƯT Lê Thiện tỏ ra hạnh phúc, với bà danh hiệu cao quý nhất với tôi là được công chúng yêu mến.
Bình luận 0

Từ ngày 26/7, trên trang web của Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch đã đăng tải danh sách 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp nhà nước xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Tuy nhiên trong danh sách đã thiếu vắng tên một số nghệ sỹ danh tiếng khiến cho dư luận "dậy sóng". Đã có nhiều ý kiến từ những nhà chuyên môn, những nghệ sỹ có uy tín đề nghị xem xét lại một số hồ sơ nghệ sỹ bị loại khỏi danh sách.

NSƯT Lê Thiện tên thật là Tô Đặng Thị Thiện – sinh năm 1945 trong một gia đình làm nông tại Bình Định. Bà bắt bén duyên với nghệ thuật khi chỉ vừa tròn 12 tuổi. NSƯT Lê Thiện đã có 66 năm làm nghề từng có nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Ngoài ra Lê Thiện từng giữ chức Phó giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, góp nhiều công sức cho việc phát triển nhà hát, bà cũng rất tâm huyết với công tác đào tạo các nghệ sĩ trẻ.

Năm 1993 nghệ sĩ Lê Thiện đã được phong tặng danh hiệu NSƯT. Nhưng mãi tới năm 2021, NSƯT Lê Thiện mới có tên trong danh sách phong tặng NSND do Sở văn Hoá - Thể thao TPHCM đề xuất. Tuy nhiên, danh sách 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp nhà nước xét danh hiệu NSND năm 2022 lại không có tên bà.

NSƯT Lê Thiện: "Danh hiệu cao quý nhất với tôi là được công chúng yêu mến" - Ảnh 1.

NSƯT Lê Thiện đã có 66 năm gắn bó với nghề cùng những vai diễn ấn tượng.

"Lúc đó, gia đình và nhiều bạn bè của tôi cũng buồn và bức xúc lắm. Có người còn nói tôi hãy làm đơn xin xét lại, nhưng tôi sẽ không làm. Đối với tôi, danh hiệu cao quý nhất của người nghệ sĩ là được nhân dân yêu mến và được cống hiến hết mình với nghề", NSƯT Lê Thiện chia sẻ.

Theo NSƯT Lê Thiện, muốn được phong danh hiệu thì phải có tác phẩm, có vai diễn được nhiều người biết tới. Trước đây bà làm công tác quản lý nhường sân khấu lại cho các nghệ sĩ khác vì thế bà không có nhiều vai diễn. Khi đó, bà chỉ muốn tạo cơ hội cho diễn viên của mình phấn đấu.

Sáng 9/10, UBND TP.HCM vừa có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch đề nghị xem xét lại hồ sơ của một số diễn viên gạo cội bị trượt danh hiệu NSND như Lê Thiện, Thoại Mỹ, Thanh Nguyệt… Đây là những NSƯT đã được thành phố đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND nhưng Hội đồng xét tặng danh hiệu chuyên ngành cấp Nhà nước đã loại ra.

"Hôm nay, nhiều đồng nghiệp gọi cho tôi thông báo. Nhận tin, tôi hạnh phúc không phải vì mình có tên trong danh sách mà vì tình thương của đồng nghiệp, khán giả và được các cấp lãnh đạo quan tâm", NSƯT Lê Thiện chia sẻ.

Theo NSƯT Lê Thiện, đây là điều rất nhân văn mà lãnh đạo TP.HCM đã làm cho các nghệ sĩ. "Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi lãnh đạo đấu tranh cho mình. Những cống hiến cả đời của anh chị em nghệ sĩ cho nghệ thuật tại TP.HCM đã được ghi nhận. Chỉ cần như vậy là đủ với tôi và các đồng nghiệp", NSƯT Lê Thiện trải lòng.

Bên cạnh đó, bà cho biết thêm: "Thời gian qua có nhiều bình luận không hay về danh sách xét duyệt này. Điều này vô tình làm chia rẽ giới nghệ sĩ cả nước khi người ta gán ghép sự cục bộ vùng miền trong việc xét duyệt. Điều đó không nên, và tôi không đồng tình với quan điểm đó. Tôi từng làm công tác quản lý nên có thể hiểu được mỗi quy trình xét duyệt đều có tiêu chí riêng, việc bầu chọn danh hiệu tuỳ thuộc theo sự thẩm định của mỗi người. Và người nghệ sĩ, danh hiệu lớn nhất là được sự yêu mến và công nhận của công chúng".

Hiện tại, NSƯT Lê Thiện được mời tham gia nhiều dự án phim truyền hình khi bà được khán giả yêu mến đặt biệt danh "bà nội quốc dân". Bất chấp đã cao tuổi, sức khỏe không còn như xưa nhưng NSƯT Lê Thiện vẫn luôn giữ sự lạc quan vui vẻ. Bà chỉ cầu mong mình có sức khoẻ tốt để tiếp tục gắn bó với nghệ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem