Nữ chủ tịch “vác tù và”

Thứ ba, ngày 07/09/2010 11:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 29 tuổi, chị Lê Nguyễn Uyên Vi đã có gần 5 năm công tác ở Hội ND xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Bình luận 0
img
Uyên Vi đi thăm đồng.

Tháng 2-2006, tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp, Uyên Vi về công tác tại chi hội ND ấp 1, xã Mỹ Tân với chức vụ Phó Chi hội trưởng, không lương. Công việc chính của chị là thăm đồng để báo cáo tình hình dịch bệnh về xã, tổ chức các hoạt động của chi hội.

Sau bao năm học hành, trở về quê làm chi hội phó ND, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về Uyên Vi. Song với chị: “Giúp bà con quê mình hết đói nghèo, mình lại có thêm kinh nghiệm cũng là việc tốt. Vì vậy mình không buồn”.

img Hoạt động Hội và phong trào ND xã Mỹ Tân rất tốt là nhờ xã có Chủ tịch Hội ND có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong công tác. img

Ông Bùi Hữu Soi - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp

Là ND nên chị rất hiểu những khó khăn, vất vả của bà con quê mình. Chuyện trúng mùa, rớt giá; trồng cây gì, nuôi con gì để thoát nghèo là động lực cho Uyên Vi tìm mọi cách giúp bà con. Ba năm “vác tù và”, đầu năm 2009, Uyên Vi được bà con tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội ND xã.

Mỹ Tân là xã thuần nông, thu nhập chính của hầu hết ND từ trồng lúa. Làm sao giúp ND làm giàu trên cánh đồng quê mình luôn thôi thúc Uyên Vi. Chị thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà với 18 thành viên.

Tham gia tổ hợp tác, các thành viên có thể ký hợp đồng cung ứng hàng với số lượng lớn, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh. Kế tiếp, Vi thành lập Hội Sinh vật cảnh, CLB sản xuất lúa giống. Theo Vi, Mỹ Tân là ngoại thành của TP. Cao Lãnh nên lâu dài diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm. Nghề trồng cây cảnh không cần diện tích đất lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, ấp 1, xã Mỹ Tân cho biết: “Lâu nay tôi chỉ biết làm ruộng, thu nhập từ cây lúa 1 năm chẳng được bao nhiêu, thời gian nông nhàn không biết làm gì. Khi Hội ND xã thành lập Hội Sinh vật cảnh, tôi đăng ký tham gia. Vào hội, tôi mạnh dạn đầu tư trồng mai vàng. Cô Vi còn hướng dẫn chúng tôi kỹ thuật sản xuất cây cảnh số lượng lớn để cung ứng cho thị trường vào dịp lễ, Tết”.

Hiện, Uyên Vi đang học năm thứ 1 hệ tại chức, Trường Đại học Đồng Tháp. “Đi học để giúp bà con nhiều hơn. Tới đây, Hội ND xã sẽ thành lập tổ dịch vụ giới thiệu việc làm cho ND, thành lập CLB nông dân với pháp luật và thể thao”- Uyên Vi tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem