"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại

Phan Trai Úc Thứ bảy, ngày 20/06/2020 00:36 AM (GMT+7)
Sau sinh em bé, Y Phụng tăng cân khá nhiều. Song cô không ngại diện bikini khoe vẻ gợi cảm.
Bình luận 0

Y Phụng sinh năm 1979 tại TP.HCM. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên trước khi sang Mỹ định cư.

Y Phụng là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Từ nhỏ, cô thường đi theo đoàn của bố mẹ lưu diễn ở vùng sông nước miền Tây. Đến năm 6 tuổi, cô được bố mẹ cho đóng vai quần chúng trong vở “Khói rừng quê mẹ” và hát những ca khúc thiếu nhi trước giờ mở màn. Năm 15 tuổi, Y Phụng bắt đầu nổi tiếng ở các sân khấu ca nhạc. Cô thường hát lại những ca khúc hải ngoại.

"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại - Ảnh 1.

Vẻ bốc lửa của Y Phụng thời hoàng kim

Thời thập niên 90, Y Phụng được ví là "nữ hoàng ảnh lịch", hay "biểu tượng sexy" của điện ảnh Việt. Cô cho biết phong cách ăn mặc và biểu diễn táo bạo của mình là do ảnh hưởng từ thần tượng - nữ ca sĩ Madona.

Y Phụng từng đóng cặp với Lý Hùng trong phim Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm và có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên này trong 4 năm.

Năm 2005, Y Phụng kết hôn và sang Mỹ định cư. Cô ly hôn chồng cũ sau 7 năm chung sống và tái hôn năm 2016 với người chồng hiện tại, cả hai có một đứa con tên Paris.

"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại - Ảnh 2.

Y Phụng bên người chồng thứ 2

Tại Mỹ, Y Phụng cho biết cô có cuộc sống viên mãn. Trở thành mẹ bỉm sữa năm 40 tuổi là điều khó khăn với nữ nghệ sĩ. Song, khi nghe được tiếng khóc đầu đời của con gái, cô thấy cuộc sống như mở sang trang mới, nhiều niềm vui, nhiều điều thú vị.

Con gái Paris của Y Phụng hiện được 2 tuổi. Công việc mỗi ngày của diễn viên sinh năm 1979 là chăm con. Cô bảo bình yên nhất là lúc con gái ngủ ngon lành trên vai mẹ. Nữ nghệ sĩ thích ngắm con hàng giờ và thỉnh thoảng tủm tỉm cười vì Paris mang nhiều nét giống mẹ từ diện mạo, tính cách đến cả sở thích ăn uống.

Nhớ lại thời gian đầu sinh con, Y Phụng thừa nhận cô gặp nhiều áp lực. Cô kể: “Tôi stress trong tháng đầu sau sinh vì quá lo lắng. thậm chí tôi không dám ngủ vì sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra. Thấy con bé bỏng, non nớt, tôi chưa dám tắm cho con mà phải nhờ bạn làm giúp. Nhưng chỉ sau một tháng là mọi thứ đâu vào đó. Tôi tắm cho con, thay tã... thành thạo. Dần dần, tôi trở nên nghiện chăm con”.

"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại - Ảnh 3.

Y Phụng khoe dáng ở tuổi 41

"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại - Ảnh 4.

Cô bên con gái 2 tuổi

"Nữ hoàng ảnh lịch" bốc lửa thập niên 90 không dám soi gương nhìn thân hình tăng 20kg hiện tại - Ảnh 5.

Y Phụng có cuộc sống viên mãn tại Mỹ

Khi có em bé, Y Phụng tăng 20kg. Cô thừa nhận từng không dám soi gương vì không chấp nhận sự thật. Sau đó, cô kiên trì tập luyện và giảm được 10kg. Không còn vẻ thon gọn như thời con gái nhưng “biểu tượng sexy” một thời vẫn không ngại diện bikini khi đi du lịch biển cùng gia đình.

Hiện Y Phụng vẫn tiếp tục ăn kiêng, tập luyện để giảm cân. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, mỗi ngày cô dành thời gian chạy bộ, tập gym và có chế độ ăn kiêng phù hợp.

Khi con gái đủ cứng cáp, cô cho biết sẽ trở lại với các dự án nghệ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem