TP.HCM: Nữ nhân viên ngân hàng móc nối, cho chủ doanh nghiệp vay tiền lãi suất lên đến 150%/tháng

Bùi Tư - Đăng Khôi Chủ nhật, ngày 31/12/2023 16:07 PM (GMT+7)
Nguyễn Thị Ngọc Yến, nhân viên tín dụng ngân hàng ở TPHCM bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi người này móc nối với Huy cho doanh nghiệp vay tiền với lãi suất lên đến 150%/ tháng.
Bình luận 0

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an TP.HCM đã phát hiện 2 nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng.

TP.HCM: Nữ nhân viên ngân hàng móc nối, cho chủ doanh nghiệp vay tiền lãi suất lên đến 150%/ tháng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng Long bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

TP.HCM: Nữ nhân viên ngân hàng móc nối, cho chủ doanh nghiệp vay tiền lãi suất lên đến 150%/ tháng - Ảnh 2.

Long cùng tang vật của vụ việc. Ảnh: CACC.

TP.HCM: Nữ nhân viên ngân hàng móc nối, cho chủ doanh nghiệp vay tiền lãi suất lên đến 150%/ tháng - Ảnh 3.

Yến và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Nhóm 1 do đối tượng Hồng Long (SN 1996, ngụ quận 6) cầm đầu đã cùng 3 đối tượng là Thịnh (SN 1999), Lưu Thanh Tuấn (SN 2003), Lê Văn Hiếu (SN 1977, ngụ quận 6).

Qua điều tra, Thịnh, Tuấn và Hiếu được Long trả lương hàng tháng từ 8 đến 10 triệu đồng để thực hiện việc đi thu lãi suất cho Long.

Lãi suất mà Long cho các con nợ vay lên đến 540%/ năm. Khi người vay không trả đúng hạn, Long chỉ đạo đồng bọn nhắn tin đe dọa, dùng sơn pha trộn với mắm tôm, sau đó tạt các chất bẩn vào nhà người vay, người thân, láng giềng của con nợ để đòi nợ.

Theo công an, nhóm của Long đã tạt sơn nhằm cưỡng đoạt tài sản rất nhiều vụ trên địa bàn quận 6, TP.HCM.

Nhóm thứ 2 do Tiêu Trần Quốc Huy (SN 1989, quê Đồng Tháp) cùng Nguyễn Thị Ngọc Yến thực hiện.

Qua điều tra, giữa năm 2022, Yến là nhân viên tín dụng của 1 ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Yến đã móc nối với Huy cho bà H., chủ của 1 doanh nghiệp vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất 150%/tháng.

Yến và Huy đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện 2 vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục, điều tra, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem