Nữ sinh 19 tuổi bị ung thư và câu chuyện truyền cảm hứng vào đề thi học sinh giỏi Văn

Khánh Linh Thứ sáu, ngày 10/01/2020 07:48 AM (GMT+7)
Câu chuyện về nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên kiên cường chống lại căn bệnh ung thư đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa vào đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9.
Bình luận 0

img

Nữ sinh Ngoại thương vào đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn.

Đặng Trần Thủy Tiên – cô gái kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư vú là tấm gương sáng và động lực cho nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện ý nghĩa mà Thủy Tiên đem lại không chỉ lan truyền gây xúc động trên mạng xã hội mà mới đây còn được đưa vào đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 năm học 2019 - 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cụ thể, Thủy Tiên được nhắc tới ở câu 1 của đề có nội dung sau: “Sau 11 lần truyền hóa chất chữa căn bệnh hiểm nghèo, Đặng Trần Thủy Tiên, nữ sinh 19 tuổi trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 và giành giải “Miss truyền cảm hứng” và chia sẻ: “Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin”.

Viết một bài văn nghị luận (khoảng 2 trang giấy thi) bày tỏ suy nghĩ của em về chia sẻ trên của nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên”.

Nữ sinh trường Ngoại thương đã chia sẻ lại đề thi này và bày tỏ sự bất ngờ cũng như vui mừng vì câu chuyện của mình lại có sức ảnh hưởng nhiều đến vậy, đồng thời cô gửi lời chúc thi tốt đến các thí sinh. 

Trong chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 diễn ra tối 15/12 vừa qua, Thủy Tiên được trao giải “Hoa khôi truyền cảm hứng” cho câu chuyện kiên cường chống lại căn bệnh ung thư đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng thời gian qua.

img

img

Thủy Tiên giành danh hiệu “Hoa khôi truyền cảm hứng” của ĐH Ngoại thương.

Trước đó, nữ sinh cũng nhận được bức thư động viên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng viết trong thư: “Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ. Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta”.

Thủy Tiên phát hiện mắc bệnh bị ung thư vú giai đoạn 2B cách đây nửa năm. Vượt qua mọi mặc cảm và nỗi đau, cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời và mong muốn truyền động lực cho những người có chung cảnh ngộ. 

img

Cô gái trẻ luôn lạc quan, tích cực với căn bệnh ung thư mình mắc phải.

Thủy Tiên đã trải qua 10 lần hóa trị tại Bệnh viện K. Ngày 1/7, nữ sinh tiến hành phẫu thuật cắt nửa ngực trái. Ngoài thời gian học tập ở trường, 10X hiện đang tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư khác.

Xúc động chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư máu

Khi cô chủ động nói chia tay, anh rơi nước mắt nói: “Em không thương anh à mà làm vậy“.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem