Ấn tượng với thành tích của nữ sinh đại học được tuyển thẳng học Thạc sĩ

Anh Thư Thứ ba, ngày 24/10/2023 19:00 PM (GMT+7)
Lương Thị Ngọc Thư sinh năm 2002, quê Quảng Ninh hiện đang học năm thứ 4 Khoa Kinh tế và Quản lý trường Đại học Thủy Lợi.
Bình luận 0

Ngọc Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ làm công việc tự do, buôn bán nhỏ lẻ. Ngay từ nhỏ, bố mẹ em luôn nói với em rằng chỉ có con đường học tập, trau dồi tri thức mới giúp em trở thành người thành công và biến mọi ước mơ trở thành hiện thưc.

Trao đổi với Dân Việt về việc chưa tốt nghiệp đại học đã đăng ký học thạc sĩ, Ngọc Thư cho biết: "Hiện nay, các bạn sinh viên năm thứ 4 có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ của nhà trường. Ngay lập tức, em hiểu bản thân mình cần phải nắm bắt cơ hội này. Việc học Thạc sĩ ngay từ thời điểm này sẽ giúp em rút ngắn được thời gian học tập so với các bạn cùng trang lứa, và giúp em có hành trang vững chắc cho tương lai".

Đang học năm cuối, nữ sinh Quảng Ninh được tuyển thẳng học Thạc sĩ - Ảnh 1.

Lương Thị Ngọc Thư nhận bằng khen sinh viên xuất sắc năm học 2022 - 2023 (Đạt 3.70 đánh giá theo GPA thang điểm 4)

TS. Lê Văn Chính - Phó trưởng khoa Kinh tế & Quản lý Trường Đại học Thủy Lợi cho biết: "Sinh viên Lương Thị Ngọc Thư, lớp trưởng 62-KTĐT3, là sinh viên tương đối toàn diện, có lực học tập, nghiên cứu tốt và rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của sinh viên. Thư đã tham gia nghiên cứu khoa học và giải nhất NCKH cấp Khoa, giải ba Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng 2023. Là đảng viên thuộc chi bộ Kinh tế và Quản lý 5, được học bổng 5 kỳ liên tiếp, được khen thưởng là sinh viên xuất sắc năm học 2022-2023. Thư rất tích cực tham gia các hoạt động của khoa của trường: như teambuilding, các buổi hội thảo toạ đàm về khởi nghiệp, việc làm cũng như các hoạt động đoàn thể khác của sinh viên".

Đang học năm cuối, nữ sinh Quảng Ninh được tuyển thẳng học Thạc sĩ - Ảnh 2.

Ngọc Thư tại cuộc thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng khoa học lần thứ VIII năm 2023 (Ảnh : NVCC)

Khi được hỏi về bí quyết rèn luyện và học tập của bản thân, cô nàng sinh viên năm cuối vui vẻ chia sẻ : "Trong các tiết học em luôn chú ý nghe thầy cô giảng, ghi chép cẩn thận những nội dung quan trọng, sau đó tự hệ thống kiến thức theo logic. Việc hoàn thành các bài tập được giao về nhà, đọc trước bài học hôm sau đã giúp em tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, em còn rèn luyện cho bản thân mình thói quen tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin tại thư viện hoặc trên google để nâng cao kiến thức và vốn hiểu biết của bản thân. Em luôn tham gia bài tập nhóm với vai trò là trưởng nhóm. Trong quá trình học trên lớp, em thường chủ động phát biểu, tương tác với thầy cô, có lẽ đây chính là yếu tố quan trọng giúp em có được thành tích tốt như hiện tại".

Nữ sinh còn cảm thấy thật may mắn khi lựa chọn được môi trường học tập tốt, thầy cô luôn gần gũi, tận tình, tạo động lực cho em học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển bản thân.

Đang học năm cuối, nữ sinh Quảng Ninh được tuyển thẳng học Thạc sĩ - Ảnh 3.

Ngọc Thư tại buổi Lễ kết nạp đảng viên

Bạn Dương Thị Như Quỳnh, bí thư lớp 62K-ĐT3 cho biết: "Ngọc Thư luôn hòa đồng, gần gũi với mọi người trong lớp. Bạn không chỉ học giỏi mà còn luôn giúp đỡ các bạn khác trong học tập. Ngọc Thư luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến"

Tại địa phương, Ngọc Thư là Bí thư chi đoàn khu phố 2 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, em tham gia tích cực các phong trào đoàn hội như: Tham gia tình nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Yên và Ba Chẽ, Bình Liêu năm 2018,2019; Tham gia ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID 19 khu phố 2 năm 2019,2020;Tham gia chiến dịch tiêm chủng Vacxin CODVID 19 năm 2020,2021...

Đang học năm cuối, nữ sinh Quảng Ninh được tuyển thẳng học Thạc sĩ - Ảnh 4.

Ngọc Thư ( đứng thứ 4 từ trái qua phải hàng cuối ) khi tham gia tình nguyện giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Yên và Ba Chẽ, Bình Liêu năm 2018,2019 ( ảnh do NVCC)

Ngọc Thư cho rằng, việc em quyết định đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ là một lựa chọn đúng đắn. Điều này không những giúp em rút ngắn được thời gian học Thạc sĩ mà còn giúp em có thêm nhiều kiến thức chuyên sâu, đồng thời mở ra mối quan hệ rộng với nhiều anh chị cùng học đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Việc này sẽ giúp em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức, cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp ra trường. 

"Đây là chính sách, quy định mới của nhà Trường. Do nhận thấy được lợi ích khi các em được đăng ký học trước một số tín chỉ của chương trình cao học ngay trong thời gian đang còn là sinh viên, các em có thể như tận dụng được khoảng thời gian năm cuối có số tín chỉ ít hơn, kỳ cuối làm khoá luận có nhiều thời gian để học thêm. Ngoài ra, thực hiện chương trình này sinh viên sẽ có CV đẹp khi ra trường xin việc, đồng thời cũng kết thúc sớm chương trình thạc sĩ hơn so với kế hoạch, đang guồng học tập nên kết quả học tập sẽ tốt hơn"- TS. Lê Văn Chính chia sẻ thêm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem