Nữ sinh lớp 10 ở An Giang viết thư tuyệt mệnh, hiệu trưởng nói gì?

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 04/12/2020 20:06 PM (GMT+7)
Nữ sinh lớp 10 ở tỉnh An Giang vào nhà vệ sinh rồi sau đó bị phát hiện đã bất tỉnh. Trong lớp học của em này, có thư tuyệt mệnh để lại.
Bình luận 0

Liên quan đến việc em N.T.N.Y, học lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang viết thư tuyệt mệnh để lại trong lớp trước khi vào nhà vệ sinh và bị phát hiện bất tỉnh sau đó, chiều nay (4/12), trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, thầy Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương cho biết, đã làm việc với đoàn công tác của Sở GDĐT tỉnh An Giang.

Nữ sinh lớp 10 ở An Giang viết thư tuyệt, Hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 1.

Trường THPT Vĩnh Xương - nơi có nữ sinh lớp 10 viết thư tuyệt mệnh.

Theo thầy Hùm, trước đây, do em Y. chạy xe phân khối lớn, mặc áo dài mỏng, sử dụng điện thoại để ghi âm trong giờ học nên nhà trường đã mời phụ huynh làm việc, sau đó ra thông báo cho em Y. viết kiểm điểm, thực hiện cấm túc liên tục 2 tuần (từ ngày 1/12 đến 12/12).

Đến sáng 30/11, sau khi được nêu tên về vụ việc trên thì Y. vào nhà vệ sinh và được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh. Rất may nhà trường và gia đình kịp thời đưa em đến bệnh viện điều trị.

Thầy Hùm cho biết, ở lớp 9, em Y. là học sinh giỏi, lên lớp 10, em vẫn học tốt. Việc làm của nhà trường là muốn nhắc nhở rèn luyện em về những hành vi chưa phù hợp. Tuy nhiên, đã dẫn đến vụ việc như trên.

Theo thầy Hùm, trong thông báo của nhà trường về việc kiểm điểm, thực hiện cấm túc liên tục 2 tuần đối với Y. có sử dụng từ ngữ chưa phù hợp nên gây hiểu nhầm.

"Từ ngữ trong thông báo chưa phù hợp nên gây hiểu nhầm, chứ nhà trường không áp đặt gì lớn đối với em. Việc cấm túc ở đây chỉ phân công giáo viên hướng dẫn thêm cho em về cách ứng xử, coi lại nội quy nhà trường và lao động nhẹ như vệ sinh lớp", thầy Hùm nói.

Về nội dung thư tuyệt mệnh mà em Y. để lại trong lớp có ý nói nhà trường, thầy cô giáo "chèn ép" mình, thầy Hùm nói: "Các học sinh trong trường thì giáo viên đều xem như nhau, nếu có vi phạm, trường uốn nắn chứ không đến mức phải chèn ép, gây khó".

Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương cho hay, tới đây, nhà trường thường xuyên liên hệ với gia đình phụ huynh, thăm hỏi sức khỏe em Y., mong em mau bình phục để trở lại trường học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để em Y. học tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem